Dựng bia chiến công 11 cô gái sông Hương anh hùng

Bia chiến công khắc ghi lại bài thơ do Bác Hồ viết tặng 11 cô gái sông Hương anh hùng.
Bia chiến công khắc ghi lại bài thơ do Bác Hồ viết tặng 11 cô gái sông Hương anh hùng.
TPO - Sáng 17/10, tại công viên phường Vỹ Dạ (đường Phạm Văn Đồng, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế), Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh TT-Huế tổ chức khánh thành Bia chiến công 11 cô gái sông Hương anh hùng.

Bia chiến công khởi dựng ngày 15/4/2016, là công trình lịch sử văn hóa có ý nghĩa sâu sắc, khẳng định sự tri ân, tưởng niệm của quân, dân tỉnh TT-Huế và cả nước về những chiến công và sự hy sinh cao cả của tiểu đội 11 sông Hương trong những năm tháng đánh Mỹ cứu nước.

Theo Lịch sử Đảng bộ thành phố Huế, 11 cô gái sông Hương tập hợp nhau lại trong một tiểu đội xung phong, ban đầu làm nhiệm vụ tải thương, dẫn đường cho bộ đội tiến công vào giải phóng Huế. Về sau, 11 cô gái sông Hương đã anh dũng chiến đấu, hy sinh để đẩy lùi một tiểu đoàn thủy quân lục chiến Mỹ được trang bị vũ khí hiện đại, có xe tăng, máy bay yểm trợ ngay giữa lòng thành phố Huế trong cuộc Tổng tiến công nổi dậy mùa Xuân Mậu Thân 1968. Chiến công của 11 cô gái sông Hương huyền thoại được Bác Hồ gửi thư khen: “Dõng dạc tay cầm khẩu súng trường. Khôn ngoan dàn trận khắp trong phường. Bác khen các cháu dân quân gái. Đánh giặc Hoa Kỳ phải nát xương”. Năm 2009, Tiểu đội du kích 11 cô gái sông Hương vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân vì những chiến công xuất sắc trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Dựng bia chiến công 11 cô gái sông Hương anh hùng ảnh 1

Cắt băng khánh thành công trình ghi công tiểu đội 11 cô gái sông Hương.

Tiếp nối truyền thống uống nước nhớ nguồn, năm 2013, Ban Thường vụ Tỉnh ủy TT-Huế mở cuộc vận động quyên góp xây dựng tượng đài tiểu đội 11 cô gái sông Hương. Vị trí đặt công trình được chọn tại vườn hoa phường Vỹ Dạ (đường Phạm Văn Đồng, Huế). Từ phương án xây dựng tượng đài ban đầu, tỉnh TT-Huế quyết định tạo lập Bia chiến công 11 cô gái sông Hương. Công trình có diện tích xây dựng 900m2, gồm bia đá mỹ thuật, các hạng mục trang trí, bồn hoa…, với tổng trị giá đầu tư 2,8 tỷ đồng từ nhiều nguồn quyên góp hỗ trợ.

Tại lễ khánh thành, ông Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy TT-Huế, khẳng định: Bia chiến công 11 cô gái sông Hương anh hùng là nơi để cán bộ, đảng viên và nhân dân, đặc biệt là các thế hệ phụ nữ tổ chức các hoạt động tri ân, tôn vinh và giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ hôm nay và tương lai. Đây cũng là công trình chào mừng kỷ niệm 86 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam, hướng tới Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh TT-Huế lần thứ 15 (nhiệm kỳ 2016 - 2021).

MỚI - NÓNG