Dừng hoạt động vui chơi, giải trí tại Hà Nội

Dừng hoạt động vui chơi, giải trí tại Hà Nội
TP - UBND thành phố Hà Nội cho biết đã chỉ đạo chi tiết các cơ quan, đơn vị, bệnh viện, trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội trong 2 ngày quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp treo cờ rủ và ngừng các hoạt động vui chơi giải trí nơi công cộng, đảm bảo thực hiện các yêu cầu nghi lễ Quốc tang theo quy định của Nhà nước và chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy.

> Lễ treo cờ rủ Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp
>  TOÀN BỘ TƯ LIỆU VỀ ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP

Theo Sở VHTT&DL Hà Nội, không chỉ trong 2 ngày quốc tang mà ngay từ khi Đại tướng từ trần, hàng trăm hoạt động vui chơi, ca nhạc, giải trí chào mừng kỷ niệm ngày giải phóng Thủ đô 10/10 cũng dừng hẳn.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.