Dựng 'ma trận' hàng rào trên vỉa hè Sài Gòn rồi... chỉnh sửa

TPO - Sáng 2/3, lực lượng chức năng quận 5, TPHCM đã cho tháo bớt các khung rào sắt trên vỉa hè trước bệnh viện Chợ Rẫy, để 'mở lối' cho người đi bộ.

Tại các điểm đầu hàng rào sắt ngăn cách vỉa hè với lòng đường, lực lượng chức năng đã cho cắt bớt các thanh sắt tạo hình zíc zắc, để mở lối cho người đi bộ.

Hàng rào ngăn cách giữa phần vỉa hè dành cho người đi bộ và bãi giữ xe cũng được cắt một số đoạn để khách bộ hành không phải đi lòng vòng như trước. Tuy nhiên, phần vỉa hè dành cho người đi bộ vẫn còn khá chật hẹp.

Dựng 'ma trận' hàng rào trên vỉa hè Sài Gòn rồi... chỉnh sửa ảnh 1

"Ma trận” hàng rào trước khi bị tháo bớt.

Dựng 'ma trận' hàng rào trên vỉa hè Sài Gòn rồi... chỉnh sửa ảnh 2
Dựng 'ma trận' hàng rào trên vỉa hè Sài Gòn rồi... chỉnh sửa ảnh 3

 Người đi bộ di chuyển thuận lợi hơn sau khi cơ quan chức năng chỉnh sửa "ma trận" hàng rào.

Dựng 'ma trận' hàng rào trên vỉa hè Sài Gòn rồi... chỉnh sửa ảnh 4
Dựng 'ma trận' hàng rào trên vỉa hè Sài Gòn rồi... chỉnh sửa ảnh 5

 Các đoạn hàng rào bị cắt.

Dựng 'ma trận' hàng rào trên vỉa hè Sài Gòn rồi... chỉnh sửa ảnh 6
Dựng 'ma trận' hàng rào trên vỉa hè Sài Gòn rồi... chỉnh sửa ảnh 7

Trước đó, trong buổi làm việc với Chủ tịch UBND TPHCM vào chiều 1/3, ông Phạm Quốc Huy, Chủ tịch UBND quận 5 cho rằng, việc dựng các dãy zíc zắc trên vỉa hè đường Nguyễn Chí Thanh và đường Thuận Kiều đã có hiệu quả.

Người đi bộ đã có lối đi riêng và không còn cảnh hàng rong bán trên vỉa hè. “Cách làm này là hiệu quả, chỉ có điều do anh em nhiệt tình quá nên dựng các dãy zic zắc quá dày trên vỉa hè. Sắp tới sẽ gỡ bỏ bớt để đảm bảo mỹ quan”, ông Huy nói.

Dựng 'ma trận' hàng rào trên vỉa hè Sài Gòn rồi... chỉnh sửa ảnh 8
Dựng 'ma trận' hàng rào trên vỉa hè Sài Gòn rồi... chỉnh sửa ảnh 9

 Hàng rong vẫn nhếch nhác trước cổng bệnh viện Chợ Rẫy.

Dựng 'ma trận' hàng rào trên vỉa hè Sài Gòn rồi... chỉnh sửa ảnh 10

Phía trong vỉa hè bị trưng dụng làm quán nước.

Dựng 'ma trận' hàng rào trên vỉa hè Sài Gòn rồi... chỉnh sửa ảnh 11

Người dân phải ngồi dưới lòng đường để đón xe.

Dựng 'ma trận' hàng rào trên vỉa hè Sài Gòn rồi... chỉnh sửa ảnh 12

Trong khi vỉa hè bị trưng dụng làm bãi giữ xe.

Dựng 'ma trận' hàng rào trên vỉa hè Sài Gòn rồi... chỉnh sửa ảnh 13

Xe ôm vô tư lên vỉa hè nghỉ ngơi, nằm ngủ.

Dựng 'ma trận' hàng rào trên vỉa hè Sài Gòn rồi... chỉnh sửa ảnh 14

Rác chất đống trên hành lang cho người đi bộ.

Dựng 'ma trận' hàng rào trên vỉa hè Sài Gòn rồi... chỉnh sửa ảnh 15

Phần vỉa hè dành cho người đi bộ quá chật.

Dựng 'ma trận' hàng rào trên vỉa hè Sài Gòn rồi... chỉnh sửa ảnh 16
Dựng 'ma trận' hàng rào trên vỉa hè Sài Gòn rồi... chỉnh sửa ảnh 17

 Người đi bộ phải tràn xuống lòng đường bất chấp nguy hiểm.

Ông Huy thừa nhận việc lắp các hàng rào này chỉ có thể triển khai ở trước bệnh viện, trường học còn các đoạn đường có nhà dân thì không thể. Đồng thời, trong thời gian tới quận 5 sẽ thành lập ban chỉ đạo, tổ công tác và tổ giám sát chuyên về việc lập lại trật tự lòng lề đường trong đó có lực lượng Công an, Quản lý đô thị và trật tự đô thị tham gia.

Ghi nhận của phóng viên, công trình kỳ quặc này được cho là để ngăn tình trạng bán hàng rong, xe ôm, tập trung trước cổng bệnh viện, tạo lối đi cho người đi bộ. Tuy nhiên, đi trên đoạn đường này, khách bộ hành không thể tránh khỏi cảm giác như lạc vào "ma trận" với nhiều đoạn hàng rào hình zích zắc. 

Thậm chí, theo người dân sở tại từ khi các đoạn hàng rào này được dựng lên, nhiều người đi bộ không biết phải đi vào bằng lối nào nên chấp nhận xuống đường đi cho thoáng.

Còn phía trong hàng rào thì một số người trưng dụng để làm quán cà phê, chất hàng hóa, nước ngọt, bãi giữ xe…

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.