Dùng máy cắt dây kim cương phá dỡ dầm, cột nhà 8B Lê Trực

Cẩu tháp trục bắt đầu được vận hành phục vụ việc phá dỡ hệ thống dầm, cột tầng 19 nhà 8B Lê Trực
Cẩu tháp trục bắt đầu được vận hành phục vụ việc phá dỡ hệ thống dầm, cột tầng 19 nhà 8B Lê Trực
TPO - Sau khi hoàn thành việc lắp cẩu trục tháp, ngày 28/9, Công ty CP Phương Bắc bắt đầu triển khai việc phá dỡ, vận chuyển dầm, cột bê tông tầng 19 nhà 8B Lê Trực. Để đảm báo tiến độ, nhà thầu sẽ sử dụng máy cắt dây kim cương khi phá dỡ dầm, cột bê tông.  

Thông tin từ nhà thầu cho biết, ngày 25/9, đơn vị đã hoàn thành việc lắp dựng, vận hành thử cẩu trục tháp phục vụ cho công tác phá dỡ hệ thống dầm, cột bê tông, tum thang máy tầng 19 nhà 8B Lê Trực theo tiến độ chỉ đạo của UBND Thành phố.


Ngày 28/9, Công ty CP Phương Bắc bắt đầu đưa máy cắt dây kim cương vào cắt khúc dầm, cột bê tông, tum thang máy tầng 19 để chuẩn bị cẩu xuống mặt đất.

Với những công nghệ phá dỡ đang được sử dụng, Công ty CP Phương Bắc cam kết hoàn thành toàn bộ việc phá dỡ giai đoạn 1 (tầng 19) nhà 8B Lê Trực trước ngày 30/10/2016.

Theo kế hoạch, ngày 30/9, Công ty CP Phương Bắc phải nộp phương án phá dỡ giai đoạn 2 (xử lý khoảng lùi) nhà 8B Lê Trực. Tuy nhiên, đến hôm nay, phương án phá dỡ giai đoạn 2 vẫn chưa được hoàn thành

Liên quan đến việc xử lý vi phạm tại dự án nhà 8B Lê Trực, tại buổi làm việc với UBND thành phố Hà Nội, ông Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ phát biểu, công trình 8B Lê Trực đã vi phạm pháp luật nghiêm trọng nên tháng 11/2015, Thủ tướng đã chỉ đạo, yêu cầu Hà Nội báo cáo và có phương án xử lý. 

Tuy nhiên, mãi đến tháng 3/2016, UBND thành phố Hà Nội mới có văn bản báo cáo Thủ tướng, chậm gần 3 tháng so với yêu cầu mà Thủ tướng giao. Sau đó, Thủ tướng tiếp tục có nhiều văn bản, nhiều chỉ đạo đốc thúc Hà Nội xử lý nhưng kết quả chưa đạt được như mong muốn.

Theo ông Dũng, vi phạm ở công trình 8B Lê Trực còn là chiều cao, chứ không chỉ là số tầng. Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ yêu cầu Hà Nội phải xây dựng phương án tổng thể để cắt 15m của công trình 8B Lê Trực theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

MỚI - NÓNG