TPHCM:

Dựng tượng viện sĩ Dương Quang Trung - nhà sáng lập Viện Tim

Các vị lãnh đạo Trung ương và TPHCM tham dự lễ dựng tượng cố GS-Viện sĩ Dương Quang Trung. Ảnh: Quốc Ngọc
Các vị lãnh đạo Trung ương và TPHCM tham dự lễ dựng tượng cố GS-Viện sĩ Dương Quang Trung. Ảnh: Quốc Ngọc
TPO - Sáng nay (16/10), Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và một số lãnh đạo TPHCM qua các thời kỳ đã tham dự lễ dựng tượng cố GS-Viện sĩ Dương Quang Trung tại Viện Tim TPHCM. Ông là người đã góp công lao lớn sáng lập nên Viện Tim thành phố cũng như những đóng góp không mệt mỏi cho ngành y nước nhà.

Giáo sư Dương Quang Trung (tên thường gọi Tư Trung), sinh tại xã An Xuyên, một vùng quê nghèo ở Cà Mau, thuộc cực Nam Tổ quốc. Sau khi học xong trung học tại Sài Gòn năm 1948, ông sang Pháp theo học ngành y và tốt nghiệp đại học y khoa Bordeaux năm 1958.

Năm 1960, ông về Việt Nam làm việc trong ngành y ở Hà Nội. Năm 1965, ông vào Nam hoạt động cách mạng và đảm nhiệm nhiều cương vị quan trọng. Sau khi đất nước hoàn toàn thống nhất, GS Dương Quang Trung đảm nhiệm cương vị giám đốc Sở Y tế thuộc Ủy ban quân quản thành phố Sài Gòn-Gia Định, sau là Giám đốc Sở Y tế TPHCM. Đến năm 1997, ông là hiệu trưởng Trung tâm đào tạo cán bộ y tế, nay là đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

Không chỉ hết sức tận tâm, tận lực vì sự nghiệp y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, ông Tư Trung còn là hạt nhân quan trọng trong mối quan hệ hợp tác gắn bó giữa ngành y TPHCM với GS Alain Carpentier - Chủ tịch Hiệp hội Tim Alain Carpentier (Pháp). Từ mối quan hệ tốt đẹp ấy, Viện Tim tại TPHCM đã ra đời với trang thiết bị y tế hiện đại dưới sự hỗ trợ đào tạo kỹ thuật từ Pháp.

Sau 25 năm hoạt động, Viện Tim thành phố đã điều trị, phẫu thuật tim cho hàng chục nghìn bệnh nhân. Phần lớn bệnh nhân nghèo được điều trị, phẫu thuật hoàn toàn miễn phí. Đồng thời, thực hiện nhiệm vụ chuyển giao kiến thức, kỹ thuật công nghệ, đào tạo bác sĩ cho nhiều bệnh viện trung ương và địa phương.

MỚI - NÓNG