Được cấp nửa đám đất sau hơn 30 năm khiếu kiện

Được cấp nửa đám đất sau hơn 30 năm khiếu kiện
TP - Ngày 30/11, bà Nguyễn Thị Nguyệt ở thị trấn Mỏ Cày (Mỏ Cày Nam, Bến Tre) cho biết, gia đình bà đã nhận được sổ đỏ 1.524,1m2 đất do Chủ tịch UBND huyện Võ Văn Út ký ngày 17/11. 

Như báo Tiền Phong phản ánh, gia đình bà mua và ở trên đám đất hơn 3.200m2 từ hồi mới giải phóng, bị chính quyền địa phương ra quyết định thu hồi trái luật, khiếu nại không được phải kiện ra tòa hai lần vào năm 2008 và 2012, đều thắng UBND tỉnh. Hơn 1.700m2 còn lại chưa được cấp sổ đỏ, bị chính quyền địa phương lấy cấp cho 4 hộ, gia đình bà Nguyệt đồng ý cho các hộ cất nhà ở, phần đất trống trả lại gia đình bà.

Liên quan, xảy ra việc đe dọa gia đình bà Nguyệt, Phó trưởng Công an huyện Mỏ Cày Nam, trung tá Nguyễn Đình Phương cho biết đã kiểm điểm Trưởng công an thị trấn và cảnh sát khu vực không kịp thời giải quyết vụ mất trật tự, đồng thời xin lỗi gia đình bà Nguyệt vì sự chậm trễ đó.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.