Đường hoàn thành hơn 1 năm, dân chưa được nhận tiền đền bù

Đường ĐT 611 đã hoàn thành và đưa vào hoạt động. Ảnh: Nguyễn Trang
Đường ĐT 611 đã hoàn thành và đưa vào hoạt động. Ảnh: Nguyễn Trang
TP - Đường Tỉnh lộ ĐT611 nối từ huyện Quế Sơn lên huyện miền núi Nông Sơn khởi công từ đầu năm 2013 do BQL Dự án xây dựng đầu tư tỉnh Quảng Nam làm chủ đầu tư và đến cuối năm 2014 đi vào hoạt động. Thế nhưng, hơn 1 năm nay, 600 hộ dân của 3 xã Quế Trung, Sơn Viên, Quế Lộc (Nông Sơn) vẫn chưa nhận được tiền bồi thường cây cối, đất đai…

Trước bức xúc của người dân về sự việc này, ông Bùi Xuân Tứ - Phó GĐ Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Nông Sơn, cho biết: “Khi đường được khởi công, chúng tôi đã lên phương án thực hiện đền bù theo Luật Đất đai 2013. Tuy nhiên cũng lúc đó, Luật Đất đai sửa đổi mới vừa được ban hành. 


Giao thời Luật Đất đai, buộc chúng tôi phải chờ quyết định từ tỉnh”. Ông Tứ cũng nhận định có nhiều khó khăn khi thực hiện đền bù, vì một số người đi làm ăn xa, đất đai mua bán chuyển nhượng. Diện tích thu hồi thì ít nhưng số hộ thì nhiều. Khi Luật Đất đai sửa đổi mới ra đời, giá bồi thường thiết lập khác so với giá cũ, nên cần chờ áp giá mới.

“Thực ra, trước Tết chúng tôi cũng đề đơn lên huyện và chủ đầu tư cho ứng trước để dân có tiền lo Tết. Nhưng phía chủ đầu tư yêu cầu chờ quyết định mới cho ứng và họ cũng cho biết, họ không đủ kinh phí để giải quyết”, ông Tứ giãi bày - Vừa qua, chúng tôi đã nhận được quyết định ban hành quy định áp giá đền bù cho dân từ tỉnh. Trung tâm sẽ phối hợp cùng các đơn vị chức năng cố gắng giải quyết chậm nhất là tháng 6/2015 sẽ hoàn thành thủ tục đền bù cho các hộ dân. Giá đền bù này sẽ cao hơn giá đền bù trước”.


MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.