Đường ngàn tỷ sụp lún

Đường ngàn tỷ sụp lún
TP - Mặc dù mới bàn giao hơn 1 năm, nhưng nhiều đoạn đường thuộc dự án nâng cấp và mở rộng đường Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Đắk Nông xuất hiện nhiều vết sụp lún nghiêm trọng.

Đoạn qua thị xã Gia Nghĩa, thôn 8 và thôn 9 xã Đắk R’Lấp xuất hiện nhiều vị trí sụp lún kéo dài hàng cây số. Do xe tải trọng lớn, làm hằn sâu vết lún, lộ rõ trên bề mặt, xuất hiện 2 vết bánh xe hằn sâu kéo dài. Có những đoạn, thảm nhựa đường bị xô dồn về một hướng làm xuất hiện rõ hơn vết cuộn sóng nổi trên đường. Còn vị trí sụp lún tại thị xã Gia Nghĩa sâu hơn 5 cm, nhà thầu vẫn chưa khắc phục (ảnh).

Tại một số tuyến đường ở  thôn 8 xã Nhân Cơ và xã Quảng Thành (thị xã Gia Nghĩa) trên bề mặt mép đường, xuất hiện vũng bọng nước rộng hàng chục mét.

Ông Nguyễn Trung Kiên, Giám đốc Cty cổ phần BOT &BT Đức Long Đắk Nông cho biết, Cty đã tiến hành kiểm tra các vị trí đường hỏng nói trên, nhưng phải chờ mưa giảm mới bắt đầu khắc phục.

Dự án nâng cấp và mở rộng đường Hồ Chí Minh tại tỉnh Đắk Nông do tập đoàn Đức Long Gia Lai làm chủ đầu tư theo hình thức BOT.

MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.