Đường phố Hà Nội chìm trong nước sau mưa lớn

Ảnh: Thanh Hà
Ảnh: Thanh Hà
TPO - Cơn mưa lớn trút xuống tối nay khiến nhiều tuyến đường ở Hà Nội chìm trong nước, giao thông ách tắc, có nhiều khu vực nước ngập sâu gần nửa mét.

Khoảng 19h tối nay (26/8), Hà Nội đón nhận cơn mưa lớn sau nhiều ngày nắng nóng gay gắt. 

Ghi nhận của PV tại ngã tư giao cắt giữa đường Láng - Láng Hạ - Lê Văn Lương, chỉ ít phút sau cơn mưa, đoạn đường Láng hướng từ Ngã Tư Sở đi Cầu Giấy đã bị ngập úng. 

Tại đường Vũ Trọng Phụng, nước ngập sâu gần nửa mét, các phương tiện không thể đi qua, nhiều xe chết máy do ngập nước. 

Đến khoảng 20h, lượng mưa đã giảm, đồng thời nước cũng rút. 

Đường phố Hà Nội chìm trong nước sau mưa lớn ảnh 1
Đường phố Hà Nội chìm trong nước sau mưa lớn ảnh 2
Đường phố Hà Nội chìm trong nước sau mưa lớn ảnh 3
Đường phố Hà Nội chìm trong nước sau mưa lớn ảnh 4
Đường phố Hà Nội chìm trong nước sau mưa lớn ảnh 5 Nhiều công nhân xí nghiệp thoát nước cùng xe chuyên dụng có mặt tại các điểm úng ngập.
Đường phố Hà Nội chìm trong nước sau mưa lớn ảnh 6
Đường phố Hà Nội chìm trong nước sau mưa lớn ảnh 7

Đường phố Hà Nội chìm trong nước sau mưa lớn ảnh 8 Đường Nguyễn Tuân nước ngập nửa bánh xe taxi

Đường phố Hà Nội chìm trong nước sau mưa lớn ảnh 9
Đường phố Hà Nội chìm trong nước sau mưa lớn ảnh 10
Đường phố Hà Nội chìm trong nước sau mưa lớn ảnh 11 Nhiều phương tiện chết máy do ngập nước.

Đường phố Hà Nội chìm trong nước sau mưa lớn ảnh 12

Đường phố Hà Nội chìm trong nước sau mưa lớn ảnh 13
Đường phố Hà Nội chìm trong nước sau mưa lớn ảnh 14 Tại đường Chùa Bộc, nước ngập lớn nên mỗi khi ô tô chạy qua là nước ùa vào nhà dân.

Đường phố Hà Nội chìm trong nước sau mưa lớn ảnh 15

Đường phố Hà Nội chìm trong nước sau mưa lớn ảnh 16
Đường phố Hà Nội chìm trong nước sau mưa lớn ảnh 17 Cảnh ngập lụt trên phố Liễu Giai. 

Đường phố Hà Nội chìm trong nước sau mưa lớn ảnh 18

Đường phố Hà Nội chìm trong nước sau mưa lớn ảnh 19 Do ngập lụt lớn nên giao thông qua phố Liễu Giai tắc nghẽn ở cả hai chiều.
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.