Đường phố Hà Nội lại thành sông sau mưa lớn kéo dài

TPO - Ngày 25/11, khối không khí lạnh tràn xuống Hà Nội mang theo trận mưa lớn kéo dài hàng giờ đồng hồ đã khiến cho nhiều tuyến phố nội thành ngập nặng, các phương tiện đi lại khó khăn.
Đường phố Hà Nội lại thành sông sau mưa lớn kéo dài ảnh 1

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Trung ương, sáng nay (25/11), không khí lạnh từ phía bắc tràn xuống đã ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi biên giới nước ta, gây mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Những trận mưa lớn kéo dài hàng giờ đồng hồ đã khiến cho nhiều tuyến phố nội thành ngập nặng.

Đường phố Hà Nội lại thành sông sau mưa lớn kéo dài ảnh 2

Đường Hoàng MInh Giám (quận Thanh Xuân, Hà Nội) biến thành biển nước. Người đi đường gần như không thể phân biệt đâu là lòng đường, đâu là vỉa hè.

Đường phố Hà Nội lại thành sông sau mưa lớn kéo dài ảnh 3
Đường phố Hà Nội lại thành sông sau mưa lớn kéo dài ảnh 4

Mực nước dâng cao khiến các phương tiện đi lại khó khăn. Nhiều người phải lội bì bõm trong giá lạnh dắt xe đi qua chỗ ngập.

Đường phố Hà Nội lại thành sông sau mưa lớn kéo dài ảnh 5

Nước ngập sâu khoảng nửa bánh xe. 

Đường phố Hà Nội lại thành sông sau mưa lớn kéo dài ảnh 6

Nhiều phương tiện chọn cách quay đầu để tránh đoạn đường ngập nước.

Đường phố Hà Nội lại thành sông sau mưa lớn kéo dài ảnh 7

Đến chiều, nước rút dần, các phương tiện giao thông đi lại bình thường.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, chiều nay (25/11), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh phía đông Bắc Bộ khiến nền nhiệt độ giảm sâu, có nơi dưới 10 độ C.

Dự báo đêm 25 và ngày 26/11, khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 18 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 18 - 20 độ C.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
TPO - Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ vừa có chỉ đạo tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn thành phố. Trong đó, yêu cầu kịp thời thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm...