Gần 100 người căng mình dập lửa kho hàng trên đường Phạm Hùng

TPO - Nhận được tin báo về đám cháy tại kho hàng trên đường Phạm Hùng (phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) vào đầu giờ chiều nay, lực lượng PCCC Hà Nội đã điều nhiều phương tiện và gần 100 cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường dập lửa.
Player Loading...
Gần 100 người căng mình dập lửa kho hàng trên đường Phạm Hùng ảnh 1

Thiếu tướng Hoàng Quốc Định - Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC Hà Nội cho biết, đám cháy bùng phát tại kho hàng của công ty CP địa ốc dầu khí viễn thông tại lô E 1.2, đường Phạm Hùng, quận Nam Tư Liêm, Hà Nội, vào lúc khoảng 13h hôm nay.

Gần 100 người căng mình dập lửa kho hàng trên đường Phạm Hùng ảnh 2
Gần 100 người căng mình dập lửa kho hàng trên đường Phạm Hùng ảnh 3
Gần 100 người căng mình dập lửa kho hàng trên đường Phạm Hùng ảnh 4

Lãnh đạo PCCC số 3 cho biết, đơn vị huy động gần 10 xe cứu hoả đến hiện trường. Tham gia dập lửa còn có lực lượng của quân đội, học viện PCCC.

Gần 100 người căng mình dập lửa kho hàng trên đường Phạm Hùng ảnh 5
Gần 100 người căng mình dập lửa kho hàng trên đường Phạm Hùng ảnh 6
Gần 100 người căng mình dập lửa kho hàng trên đường Phạm Hùng ảnh 7

Tới 15h cùng ngày, lực lượng PCCC đã cơ bản không chế được ngọn lửa.

Gần 100 người căng mình dập lửa kho hàng trên đường Phạm Hùng ảnh 8
Gần 100 người căng mình dập lửa kho hàng trên đường Phạm Hùng ảnh 9

Một chiến sĩ PCCC bị thương.

Gần 100 người căng mình dập lửa kho hàng trên đường Phạm Hùng ảnh 10

Đại uý Nguyễn Văn Việt, Ban chỉ huy quân sự Nam Từ Liêm cho biết, đơn vị huy động rất nhiều cán bộ chiến sĩ thuộc các đơn vị đóng trên địa bàn đến hỗ trợ dập lửa. Tuy nhiên các kho được làm bằng tôn liên kết với nhau, bên trong chứa rất nhiều vật liệu liệu dễ cháy như đồ điện tử, điện lạnh, xốp, sàn gỗ công nghiệp... nên ngọn lửa bùng phát rất nhanh, khiến công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.