Gần 81.500 ha tôm nuôi bị thiệt hại do hạn, mặn

Thứ trưởng Vũ Văn Tám kiểm tra độ mặn ao tôm ở U Minh (Cà Mau)
Thứ trưởng Vũ Văn Tám kiểm tra độ mặn ao tôm ở U Minh (Cà Mau)
TPO - Thống kê 8 tỉnh khu vực ĐBSCL, có đến 81.413 ha tôm nuôi bị thiệt hại do do nắng hạn, độ mặn tăng cao.

Ngày 19/5, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN- PTNT) Vũ Văn Tám chủ trì hội nghị giao ban nuôi tôm nước lợ tại tỉnh Bạc Liêu. Thống kê 8 tỉnh khu vực ĐBSCL, có đến 81.413 ha tôm nuôi bị thiệt hại, gấp 4 lần so với cùng kỳ, do nắng hạn, độ mặn tăng cao.

Thứ trưởng Vũ Văn Tám cho biết: "Cần xem xét lại lịch thời vụ, nhất là trên diện tích tôm- lúa. Đồng thời phải khẩn trương xử lý ao đầm, lấy nước, hướng dẫn kỹ thuật, chọn giống có chất lượng để thả nuôi trong khi lịch thời vụ đã trễ do thiên tai”.

Trước đó, Thứ trưởng Vũ Văn Tám cùng đoàn công tác đã đến thị sát tình hình thiệt hại và chỉ đạo nuôi trồng thủy sản các tỉnh Kiên Giang, Cà Mau, Bạc Liêu. Diện tích tôm nuôi bị thiệt hại tại Cà Mau là trên 52.467 ha, chiếm 20% diện tích nuôi tôm; Kiên Giang thiệt hại lên đến 13.776 ha; Bạc Liêu 12.322 ha…

Ông Châu Công Bằng, Phó giám đốc Sở NNPTNT Cà Mau lo lắng: “Nếu nắng nóng kéo dài cho hết tháng 5 và qua tháng 6, dự báo con số thiệt hại tại Cà Mau sẽ trên 100.000 ha”.

Thứ trưởng Vũ Vă Tám đề nghị Tổng cục Thủy sản, Cục Thú y cùng với các địa phương bám sát địa bàn, có giải pháp hiệu quả, không thể để tình trạng tôm chết liên tục mà báo cáo rất ít. Cơ quan chức năng cần dự báo kịp thời, thống nhất lịch thời vụ để nông dân nắm kịp thời sản xuất bù vào số diện tích đã thiệt hại.

Riêng Cà Mau, Thứ trưởng Tám đề nghị Sở NNPTNT tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh xem xét công bố thiên tai trên tôm để kịp thời để hỗ trợ con giống cho người nuôi tôm đỡ thiệt hại vì họ mất vụ lúa và cả vụ tôm do hạn mặn.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.