Gắn thiết bị vệ tinh cho 3.000 tàu cá

Gắn thiết bị vệ tinh cho 3.000 tàu cá
TP - Ngày 28-12, ông Chu Tiến Vĩnh, Phó Tổng cục trưởng Thủy sản (Bộ NN&PTNT) cho biết, dự án Hệ thống quan sát tàu cá bằng công nghệ vệ tinh đang mời thầu. Dự kiến, trong quý II - 2011, có thể lắp đặt thiết bị định vị vệ tinh này cho 3.000 tàu cá công suất lớn, đánh bắt ngoài khơi.

Tàu cá lắp thiết bị này hoạt động theo tổ đội, với 5-7 tàu đi theo. Vị trí của tàu cá sẽ hiện trên bản đồ số. Hằng ngày, ngư dân có thể nhập thông tin về hoạt động khai thác, sản lượng lên thiết bị khi tàu gặp sự cố, có thể báo tin để gọi cứu hộ. Qua thiết bị, ngư dân nắm được thời tiết từng khu vực, cảnh báo thời tiết bất thường (lốc xoáy, bão)… và được hướng dẫn di chuyển tàu ra khỏi vùng nguy hiểm.

Cả nước có khoảng 17.000 tàu đánh bắt xa bờ, ở 28 tỉnh, thành ven biển. Dự án thực hiện trong 3 năm (2011-2014) với tổng vốn đầu tư hơn 14,5 triệu euro, trong đó hơn 13,9 triệu euro là vốn ODA của Pháp, còn lại là vốn đối ứng của Việt Nam.

Cũng theo Tổng cục Thủy sản, đến ngày 15-12, cả nước có 101 vụ/129 tàu cá/1.722 ngư dân bị nước ngoài bị bắt giữ, xử lý. Đối với số ngư dân và tàu cá bị các nước giam giữ, Tổng cục phối hợp với các bên có liên quan để đưa họ về nước trước Tết.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.