Gây tai nạn, bỏ mặc nạn nhân

TP - Bà Huỳnh Thị Huyên (SN 1959) ở xã An Lạc Tây (Kế Sách, Sóc Trăng) đang nằm tại Bệnh viện Quân y 121 ở Cần Thơ. Kết quả chụp X quang và chẩn đoán của Khoa Chấn thương, bà Huyên bị gãy xương chậu, xương đùi, xương bánh chè và xương cổ tay. Khắp người còn nhiều vết thương khác.

Bà Huyên kể chiều 10/7, ngồi xe ôm chạy trên đường làng thì bị ông Hồ Hoàng Khởi cũng chạy xe máy “lấn trái tông thẳng vào”. Theo bà Huyên, ông Khởi sinh năm 1983, ngụ tại xã Trinh Phú (Kế Sách, Sóc Trăng) là em vợ của một cán bộ lãnh đạo công an huyện Kế Sách. “Sau khi tôi bị nạn, ông Khởi bỏ mặc cho gia đình tôi tự thuê xe chở đến bệnh viện và lo thuốc thang chạy chữa đến nay đã hơn 3 tuần nằm liệt giường.

Còn công an viên xã An Lạc Tây, ông Nguyễn Hoàng Lợi, nói rằng ông Khởi bỏ mặc bà Huyên bị thương nặng tại hiện trường, không cấp cứu là “thất đức”.         

MỚI - NÓNG