Gia đình cháu bé bị bắt cóc gặp mặt ân nhân

Gia đình cháu bé bị bắt cóc gặp mặt ân nhân
TPO - Chiều 10 - 11, gia đình cháu bé bị bắt cóc đã gặp gỡ, tặng quà anh Nguyễn Xuân Việt - người lái xe taxi cung cấp thông tin về vụ án cho cơ quan điều tra.

 > ADN cháu bé bị bắt cóc trùng với bố

Anh Nguyễn Xuân Việt nhận bó hoa tri ân của anh Phạm Xuân Chiều - bố cháu bé bị bắt cóc. Ảnh: Lãng Phong
Anh Nguyễn Xuân Việt(trái) nhận bó hoa tri ân của anh Phạm Xuân Chiều - bố cháu bé bị bắt cóc. Ảnh: Lãng Phong.

Gặp mặt anh Việt, người nhà cháu Trường đều rất vui mừng. Bố cháu bé, anh Phạm Xuân Chiều đã tặng hoa và số tiền năm triệu đồng cho anh Việt để tri ân anh trong việc giúp cơ quan chức năng phá án, mang cháu Trường về với gia đình.

Tại cuộc gặp, anh Việt cũng kể lại diễn biến toàn bộ sự việc. Bà nội cháu Trường nói trong xúc động: "Hôm nào anh về nhà chúng tôi chơi nhá. Sung sướng quá. Gia đình chúng tôi thật sự cảm ơn anh".

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.