Gia đình ông Huỳnh Văn Nén cảm ơn báo Tiền Phong

Ông Huỳnh Văn Nén và anh Huỳnh Thành Lượng, con trai thứ hai của ông Nén (bên phải) tặng hoa cảm ơn báo Tiền Phong.
Ông Huỳnh Văn Nén và anh Huỳnh Thành Lượng, con trai thứ hai của ông Nén (bên phải) tặng hoa cảm ơn báo Tiền Phong.
TPO - Ông Huỳnh Văn Nén cảm ơn báo Tiền Phong đã có nhiều bài viết minh oan cho ông và nhiều người thân của ông trong “vụ án vườn điều”, nêu những dấu hiệu bị oan của ông trong vụ bà Lê Thị Bông bị giết.

Ngày 4/11, ông Huỳnh Văn Nén đã cùng một số người thân trong gia đình đến Cơ quan đại diện báo Tiền Phong tại TP.HCM, cảm ơn báo Tiền Phong đã có nhiều bài viết minh oan cho ông và nhiều người thân của ông trong “vụ án vườn điều”, nêu những dấu hiệu bị oan của ông trong vụ bà Lê Thị Bông bị giết.

Hai vụ án trên đều xảy ra tại thôn 2, xã Tân Minh (nay là khu phố 2, thị trấn Tân Minh, Hàm Tân, Bình Thuận), bà Dương Thị Mỹ bị giết trong một vườn điều đêm 18/5/1993 rạng ngày 19/5/1993, bà Lê Thị Bông bị giết tại nhà đêm 23/4/1998. Trong “vụ án vườn điều” ông Huỳnh Văn Nén bị kết án 5 năm tù giam về tội “giết người” với vai trò đồng phạm, trong vụ bà Lê Thị Bông ông Nén bị cho là đã trực tiếp sát hại nạn nhân, do vậy bị kết án tù chung thân.

Từ năm 2000 đến nay, các phóng viên của báo Tiền Phong là Hồ Việt Khuê (bút danh khác là Nguyễn Huỳnh, Phương Thảo) và Nguyễn Đình Quân (bút danh khác là Huy Anh) đã viết nhiều bài báo, góp phần minh oan cho các bị can, bị cáo trong “vụ án vườn điều” và nêu những dấu hiệu bị oan của ông Huỳnh Văn Nén trong vụ bà Lê Thị Bông bị giết.

Trong “vụ án vườn điều”, ngày 26/12/2005 ông Nén và 9 người thân đã được Cơ quan CSĐT, Bộ Công an đình chỉ bị can, sau đó 9 người kia được các cơ quan pháp luật tỉnh Bình Thuận xin lỗi công khai và được bồi thường oan sai. Riêng ông Huỳnh Văn Nén không được bồi thường oan sai, tiếp tục thụ án tù chung thân tại vụ án bà Bông.

Ngày 12/11/2014, TAND Tối cao có quyết định giám đốc thẩm, hủy phần tội danh và hình phạt đối với ông Huỳnh Văn Nén của bản án hình sự sơ thẩm ngày 31/8/2000 của TAND tỉnh Bình Thuận về vụ bà Lê Thị Bông, giao hồ sơ về cấp sơ thẩm để điều tra lại từ đầu. Ngày 6/1/2015, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận tiếp nhận hồ sơ vụ án để điều tra lại, ra lệnh tạm giam 4 tháng đối với bị can Huỳnh Văn Nén. Sau đó, Viện KSND tỉnh Bình Thuận đã hai lần gia hạn tạm giam ông Nén, đến ngày 8/1/2016.

Theo các luật sư tham gia bào chữa miễn phí cho ông Nén, trong thời gian điều tra lại 10 tháng qua, cơ quan điều tra không tìm được bằng chứng nào kết tội bị can Huỳnh Văn Nén. Ngày 22/10, ông Nén được tại ngoại để chữa bệnh. Tính từ khi bị bắt giam ngày 17/5/1998 đến ngày 22/10/2015, ông Nén đã ở trong tù 17 năm 5 tháng 5 ngày.

MỚI - NÓNG