Gia Lai: Hơn 61.000 người thiếu đói vì hạn

Gia Lai: Hơn 61.000 người thiếu đói vì hạn
TPO - Suối khô, hồ cạn, cây lương thực chết héo, dân nhiều địa phương ở tỉnh Gia Lai đối mặt nguy cơ đói nghèo.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Gia Lai, tính đến hết quý I/2016, toàn tỉnh gieo trồng được 58.185 ha cây trồng các loại, đạt 91% kế hoạch, bằng 94,8% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, do tình hình hạn hán đang diễn ra ngày càng khốc liệt nên đến thời điểm này đã có khoảng 21.376 ha cây trồng bị hạn và thiếu nước tưới, ước tính thiệt hại khoảng 265 tỷ đồng. Toàn tỉnh có 7.059 hộ dân bị thiếu nước sinh hoạt và 13.778 hộ với 61.186 khẩu (chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số) bị thiếu đói.

Để giải quyết vấn đề, tỉnh đã công bố thiên tai hạn hán, huy động toàn thể hệ thống chính trị vào cuộc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng hạn, xử lý nguồn nước sinh hoạt, phòng chống dịch bệnh cho nhân dân.

Đến nay, đã có hơn 13 tỷ đồng tiền ngân sách, tiền hỗ trợ từ các tỉnh bạn, doanh nghiệp được xuất ra cho nhân dân các vùng bị thiệt hại nặng do hạn hán gây ra.

Suối khô, hồ cạn, cây lương thực chết héo, dân nhiều địa phương ở tỉnh Gia Lai đối mặt nguy cơ đói nghèo. 

Những hình ảnh hạn hán ở Gia Lai:

Gia Lai: Hơn 61.000 người thiếu đói vì hạn ảnh 1
Gia Lai: Hơn 61.000 người thiếu đói vì hạn ảnh 2
Gia Lai: Hơn 61.000 người thiếu đói vì hạn ảnh 3
Gia Lai: Hơn 61.000 người thiếu đói vì hạn ảnh 4
Gia Lai: Hơn 61.000 người thiếu đói vì hạn ảnh 5
Gia Lai: Hơn 61.000 người thiếu đói vì hạn ảnh 6
Gia Lai: Hơn 61.000 người thiếu đói vì hạn ảnh 7
Gia Lai: Hơn 61.000 người thiếu đói vì hạn ảnh 8
Gia Lai: Hơn 61.000 người thiếu đói vì hạn ảnh 9
Gia Lai: Hơn 61.000 người thiếu đói vì hạn ảnh 10
Gia Lai: Hơn 61.000 người thiếu đói vì hạn ảnh 11
Gia Lai: Hơn 61.000 người thiếu đói vì hạn ảnh 12
MỚI - NÓNG