'Giấc mơ bay' Boeing 787 từ Mỹ về đến Hà Nội

17h10 ngày 2/8, chiếc máy bay hoàn thiện mới nhất của hãng Boeing (Vietnam Airlines đặt hàng sản xuất đã 10 năm) hạ cánh xuống sân bay Nội Bài (Hà Nội) trong cơn mưa lất phất. Ảnh: Zing
17h10 ngày 2/8, chiếc máy bay hoàn thiện mới nhất của hãng Boeing (Vietnam Airlines đặt hàng sản xuất đã 10 năm) hạ cánh xuống sân bay Nội Bài (Hà Nội) trong cơn mưa lất phất. Ảnh: Zing
TPO - Chiều ngày 2/8, tại sân bay quốc tế Nội Bài, Vietnam Airlines chính thức đón nhận chiếc máy bay Boeing 787-9 Dreamliner đầu tiên gia nhập vào đội tàu bay hiện đại thế hệ mới của Hãng. 
'Giấc mơ bay' Boeing 787 từ Mỹ về đến Hà Nội ảnh 1

Chiếc máy bay Boeing 787-9 mang số hiệu VN-A861, đã hạ cánh tại Nội Bài lúc 17 giờ 10 phút ngày 2/8. Ảnh: Zing

'Giấc mơ bay' Boeing 787 từ Mỹ về đến Hà Nội ảnh 2

Với việc đón nhận chiếc máy bay Boeing 787-9 đầu tiên, Vietnam Airlines đã chính thức trở thành Hãng hàng không đầu tiên ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương cùng lúc tiếp nhận và khai thác hai loại tàu bay hiện đại thế hệ mới của thế giới là Boeing 787-9 Dreamliner và Airbus A350-900 XWB. Ảnh: Zing

'Giấc mơ bay' Boeing 787 từ Mỹ về đến Hà Nội ảnh 3 Đây là chiếc máy bay đầu tiên trong tổng số 19 chiếc Boeing 787, bên cạnh 14 chiếc Airbus A350-900 XWB, được Hãng tiếp nhận dần từ nay đến đầu năm 2019, nhằm thay thế toàn bộ đội tàu bay thân rộng và tập trung khai thác trên các đường bay dài, xuyên lục địa. Theo kế hoạch, Vietnam Airlines sẽ đón nhận chiếc Boeing 787-9 thứ hai vào ngày 10/8 tới đây. Ảnh: Zing
'Giấc mơ bay' Boeing 787 từ Mỹ về đến Hà Nội ảnh 4 Dự kiến từ ngày 4/8, Vietnam Airlines sẽ chính thức đưa vào khai thác tàu bay Boeing 787-9 trên đường bay đầu tiên giữa Hà Nội – Tp. Hồ Chí Minh; sau đó là đường bay quốc tế đầu tiên giữa Hà Nôi/Tp. Hồ Chí Minh và Heathrow (Luân Đôn, Anh) từ tháng 9/2015 – trở thành hãng hàng không đầu tiên trong khu vực khai thác dòng máy bay hoàn thiện mới nhất của Boeing trên đường bay thẳng từ Đông Nam Á đến châu Âu. Ảnh: Zing
'Giấc mơ bay' Boeing 787 từ Mỹ về đến Hà Nội ảnh 5 Phi công Đặng Ngọc Cơ - đội phó đội tàu bay 787 là người vừa điều khiển chiếc giấc mơ bay này từ Mỹ về Việt Nam. Trước đó anh đã trải qua một khóa huấn luyện hơn 3 tháng tại Boeing Singapore. Ảnh: Zing
'Giấc mơ bay' Boeing 787 từ Mỹ về đến Hà Nội ảnh 6 Phó tổng giám đốc Vietnam Airlines - Nguyễn Ngọc Trọng đại diện hãng tới cửa máy bay đón, tặng hoa và chúc mừng cơ trưởng Đặng Ngọc Cơ cùng phi hành đoàn đã hạ cánh an toàn.
'Giấc mơ bay' Boeing 787 từ Mỹ về đến Hà Nội ảnh 7 Nhân dịp chào đón tàu bay mới, Vietnam Airlines sẽ dành tặng tất cả những hành khách đi trên 14 chuyến bay đầu tiên khai thác bằng tàu Boeing 787-9 những phần quà đặc biệt như: balo trẻ em (trên chặng Hà Nội – Tp. Hồ Chí Minh) và bộ gối du lịch (trên chặng Tp. Hồ Chí Minh – Hà Nội). Ảnh: Zing
'Giấc mơ bay' Boeing 787 từ Mỹ về đến Hà Nội ảnh 8 Cùng thời điểm đưa vào khai thác tàu bay mới, Vietnam Airlines cũng đồng thời thực hiện chương trình nâng cấp chất lượng dịch vụ 4 sao và làm mới hệ thống nhận diện thương hiệu nhằm mang lại hình ảnh một hãng hàng không quốc gia Việt Nam năng động, không ngừng đổi mới và ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng. Ảnh: Zing
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.