Giấc mơ Mỹ - Bài 3: Bên kia bờ ảo vọng

Ngày càng nhiều người mẫu Việt tìm đường sang Mỹ biểu diễn.
Ngày càng nhiều người mẫu Việt tìm đường sang Mỹ biểu diễn.
TP - Không ít người đẹp Việt tìm đường đến Mỹ với mong muốn đổi đời. Nhiều người hài lòng với cuộc sống mới nhưng cũng không ít giấc mơ đã bị dở dang, và họ chợt nhận ra xứ cờ hoa chỉ là… bên kia bờ ảo vọng.

Nỗi lòng người ra đi             

Chân dài Ngọc Quyên đang thời nổi tiếng và được săn đón nhất ở sàn catwalk Việt đã quyết định từ giã Việt Nam sang Mỹ theo tiếng gọi của tình yêu. Nhiều người hâm mộ tiếc nuối, cũng không ít người chúc phúc cho cô đã tìm được tình yêu, bến đỗ của đời mình. Sau hơn một năm định cư trên đất Mỹ, fan của Quyên bất ngờ khi thấy siêu mẫu từng sải bước kiêu sa, lộng lẫy với những bộ cánh rực rỡ trên sàn diễn thời trang giản dị đi bán hàng mỹ phẩm ở khu Phước Lộc Thọ với lương 2.000USD/tháng. Quyên từng chia sẻ về cơ hội quay trở lại Việt Nam hoạt động, rằng “Hết đường quay lại. Quyên giờ chấp nhận những gì mình đang có và sẽ có. Phải đợi con cứng cáp rồi tính tiếp”.

Nam ca sĩ H., gương mặt triển vọng với những bài hát sôi động, trẻ trung và có lượng fan hâm mộ kha khá tại Việt Nam vào thời điểm năm 2009,  xuất ngoại biểu diễn và mất tích luôn. Hỏi thăm đồng nghiệp của anh mới biết, anh sang Mỹ diễn rồi kết hôn và ở lại Mỹ lập nghiệp. Về sau nhiều đồng nghiệp liên lạc nhưng hầu như anh đều tránh mặt. Bạn thân anh tiết lộ, Mỹ là niềm mơ ước của H., nhưng khi ở lại lập nghiệp cuộc sống không như mơ, không có đất diễn ở Mỹ, bạn bè, người thân không có nhiều, anh phải vật lộn với cuộc sống ở tiệm nail nên giờ nhìn bạn bè cùng trang lứa nổi tiếng H. cảm thấy tự ti.

Cùng cảnh ngộ với H., đạo diễn D. cũng chọn con đường ở lại Mỹ sau vài lần đến xứ cờ hoa lưu diễn. Không tiết lộ về việc làm thế nào có thẻ xanh để ở lại Mỹ, D. chỉ cho biết bản thân anh cũng phải đấu tranh với chính mình để rồi đến đầu năm 2016, D. mới quyết định trở về Việt Nam để bắt đầu lại từ đầu. “Ở Mỹ muốn lấn sâu vào con đường nghệ thuật phải thực sự xuất sắc, để làm được đạo diễn ở Mỹ là điều cực khó vì ở đó trăm hoa hội tụ, ngàn hoa đua nở”- D. trải lòng. D. đến Mỹ khi 27 tuổi, ngoại ngữ không rành, sáng tối bận kiếm tiền ở tiệm nail, mưu sinh vất vả nên hầu như anh không còn thời gian để sáng tạo, cống hiến. “Giờ thấy bạn bè qua đây chơi, có người sang mua nhà, có người lưu diễn, máu nghề trỗi dậy lại khiến tôi đau đáu. Biết trở lại Việt Nam làm lại từ đầu không phải dễ, nhưng tôi muốn đối mặt với chính mình chứ không thể mãi trốn tránh bản thân, trốn tránh mọi người”, D. bày tỏ.

Đổ vỡ

Sang Mỹ lưu diễn, du lịch và muốn định cư ở Mỹ thì con đường kết hôn chính là giải pháp nhanh, an toàn nhất đối với các nghệ sĩ Việt. Không ít đám cưới chớp nhoáng diễn ra giữa thần tượng và fan ở Mỹ khiến cho khán giả hâm mộ trong nước té ngửa. Chuyện về chàng ca sĩ L., người trong giới vốn biết anh ở trong hội LGBT (Cộng đồng - Đồng tính), bỗng bất ngờ tuyên bố đám cưới với fan nữ tên K. sống ở tiểu bang California khiến nhiều người cũng hoang mang.

Đám cưới diễn ra hoành tráng, nhanh chóng và chớp nhoáng bao nhiêu thì cuộc chia tay cũng xảy đến nhanh với tốc độ chóng mặt. Chua chát và cay đắng khi phát hiện ra thần tượng và chồng mới cưới của mình đi lại với người đàn ông khác, chị K. đau đớn ký vào đơn ly hôn vì quá xấu hổ và bất ngờ.

Giấc mơ Mỹ - Bài 3: Bên kia bờ ảo vọng ảnh 1

 Người mẫu Ngọc Quyên thấy hài lòng khi sống ở Mỹ

Chị K. nói: “Vì thần tượng quá, yêu quá muốn cho người yêu đi lại giữa Mỹ và Việt Nam dễ dàng tôi đã gật đầu rất nhanh để tổ chức đám cưới và đăng ký kết hôn, không ngờ mọi chuyện lại vỡ lở còn bất ngờ hơn cả trong phim. Phanh phui sự thật thì xấu chàng hổ ai”.

Ngoài việc tìm ý trung nhân để kết hôn, không ít nghệ sĩ Việt cũng chấp nhận kết hôn lo giấy tờ với cái giá 45.000 USD để đảm bảo tính cư trú hợp lý và con đường trở thành công dân Mỹ thuận lợi. Đám cưới giữa nam ca sĩ T. và nữ khán giả H. được cho là cặp đôi diễn sâu nhất, bởi hình ảnh đám cưới tưng bừng với hoa, rượu và những cái hôn nồng nàn cũng không che giấu đi được T. dựng kịch bởi anh chỉ yêu… đàn ông. Và cái giá để trả cho cô dâu theo tiết lộ từ người thân của anh cũng không dưới 45.000USD. Đó là chưa kể đến chi phí cho đám cưới và đi lại giữa hai bên gia đình ngốn bộn tiền.

Nữ diễn viên H., cô gái miền Tây có làn da trắng như trứng gà bóc và thân hình bốc lửa (H. từng tham gia một số vai trong các phim truyền hình) đã tổ chức đám cưới rất nhanh với một chàng Việt kiều ở bang Texas. H. từng khoe với bạn bè rằng chồng là doanh nhân thành đạt. Vì thế chỉ quen nhau được 1 tháng, được bạn trai lo lắng, mua sắm những món quà đắt tiền, H. đã đổ gục và gật đầu nhanh chóng kết hôn đi Mỹ đoàn tụ cùng chồng. Đến Mỹ mới té ngửa khi biết chồng chỉ là một nhân viên bình thường, có thời gian còn sống nhờ vào trợ cấp của Chính phủ Hoa Kỳ.

Sau thời gian chung sống ngắn ngủi với đại gia rởm, giấc mơ xa hoa bị đổ vỡ, H. không chịu được cảnh sống vất vả, không có bạn bè, không tiệc tùng, tiếng Anh không biết, ở nhà ru rú một mình chờ chồng đi làm về. Trầm cảm và thất vọng, H. ly dị và cặp kè với những người đàn ông lớn tuổi nhưng có tiền để chu cấp cho cô.

Trường hợp của nam diễn viên N. lại diễn ra éo le và kịch tính hơn. Hai vợ chồng anh cùng bàn bạc để vợ anh kết hôn cùng với một Việt kiều để có cơ hội ở lại, trở thành công dân Mỹ, sau đó sẽ ly hôn và đón anh sang sau. Không ngờ kết hôn giả nhưng thành tình thật. Vợ anh và người đàn ông kia đã chung sống như vợ chồng. Vừa mất vợ, mất tiền và con đường sang Mỹ của anh trở nên xa vời...

Đủ kiểu mưu sinh

Hiện có rất nhiều nghệ sĩ Việt đến Mỹ lưu diễn, du lịch thăm thân và đã trở thành thường trú nhân tại Mỹ. Ngoài siêu mẫu Ngọc Quyên, ca sĩ Phạm Thanh Thảo, Hồng Ngọc, Th. P; N.Y; M.H; N.A; H.MC;… danh sách nghệ sĩ Việt còn nối dài với những cái tên đình đám khác như Q.D; H.K.A; V.O; Hầu hết các nghệ sĩ Việt đến Mỹ vì không có nhiều đất hoạt động nghệ thuật như khi ở Việt Nam nên ngoài việc đi diễn vào cuối tuần và những dịp lễ, họ đều đi làm, mở quán ăn, nhà hàng hoặc tiệm nail.

Giấc mơ Mỹ - Bài 3: Bên kia bờ ảo vọng ảnh 2

 Người đẹp Việt xuất hiện thường xuyên tại các tụ điểm giải trí ở Mỹ.

Diễn viên Linh Nga, ngọc nữ của màn ảnh Việt ở những năm 90, từng nổi tiếng cuộc tình với “Thuyết buôn vua” đầy sóng gió đã bỏ tất cả để sang Mỹ học, làm lại từ đầu. Hiện cô định cư tại Mỹ, thỉnh thoảng có về Việt Nam. Linh Nga đã có hai con. Cô cho biết mình vừa mở nhà hàng, vừa đi làm phim và tham gia sản xuất chương trình tại Mỹ. “Để có được cuộc sống bình yên như hiện tại, mình đã phải làm việc cật lực và có ngày chỉ ngủ được 3 tiếng đồng hồ”- Linh Nga chia sẻ.

Để thay đổi cuộc đời, H.M. một người đẹp tầm trung ở TPHCM đã móc nối với các ông bầu ở Mỹ để tham gia các cuộc thi hoa hậu “ao làng” tại xứ cờ hoa. Sau cuộc thi “chui” rồi về nước và bị phạt, M. nói “không sao” vì đã được đến Mỹ và làm quen được nhiều người tại đây. Cách đây 1 năm, nhờ cuộc thi ấy mà M. đã qua được Mỹ định cư theo dạng “hôn nhân chớp nhoáng”. M. kể danh hiệu hoa hậu người Việt ở Mỹ chả làm được gì, vì vậy sau khi qua được đây ngày ngày cô phải đi làm nail để kiếm sống.

_________________

(Còn nữa)

Diễn viên Y.V, ca sĩ H.N. sau scandal về băng sex, và lùm xùm tình ái đã chọn Mỹ làm nơi an cư. Văn hoá phương Tây phóng khoáng và sống trong cộng đồng người Việt tại Mỹ nên các nghệ sĩ này đã tìm được bình yên sau những sóng gió. Các nữ nghệ sĩ đã kết hôn, thỉnh thoảng vẫn tham gia ca hát ở các show do người Việt tổ chức vào cuối tuần và đi làm những công việc bình thường.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.