Giải cứu 7 ngư dân sau hơn 30 giờ vật lộn với sóng dữ

Tàu 628 của Vùng 3 Hải quân lai kéo tàu cá BĐ 96344 TS vào cảng. Ảnh: Hải quân Vùng 3 cung cấp.
Tàu 628 của Vùng 3 Hải quân lai kéo tàu cá BĐ 96344 TS vào cảng. Ảnh: Hải quân Vùng 3 cung cấp.
TPO - Sau hơn 30 giờ vật lộn với sóng to gió lớn, tàu 628 của Vùng 3 Hải quân đã cứu nạn và lai kéo thành công tàu cá BĐ 96344 TS cùng 7 thuyền viên vào bờ an toàn, kết thúc cuộc giải cứu vào 7h hôm nay (2/12).

Trước đó, lúc 11h50 ngày 30/11, Vùng 3 Hải quân nhận được thông tin từ Ủy ban tìm kiếm cứu nạn quốc gia, cho biết tàu BĐ 96344 TS do ông Đinh Công Quang (46 tuổi, trú xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) làm thuyền trưởng, bị hỏng máy từ lúc 5h cùng ngày. Vị trí tàu cách Đông đảo Cồn Cỏ khoảng 70 hải lý.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, tàu 628 của Vùng 3 Hải quân tức tốc lên đường cứu nạn. 

Giải cứu 7 ngư dân sau hơn 30 giờ vật lộn với sóng dữ ảnh 1

Tàu cá BĐ 96344 TS được đưa vào bờ. Ảnh: Hải quân Vùng 3 cung cấp.

Giải cứu 7 ngư dân sau hơn 30 giờ vật lộn với sóng dữ ảnh 2

Đại diện Vùng 3 Hải quân thăm hỏi, động viên ngư dân tàu cá BĐ 96344 TS.  Ảnh: Hải quân Vùng 3 cung cấp.

Giải cứu 7 ngư dân sau hơn 30 giờ vật lộn với sóng dữ ảnh 3

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 3 tặng quà và bàn giao tàu BĐ 96344 TS cùng các ngư dân cho Biên phòng thành phố Đà Nẵng. Ảnh: Hải quân Vùng 3 cung cấp.

Giải cứu 7 ngư dân sau hơn 30 giờ vật lộn với sóng dữ ảnh 4

Quân y Vùng 3 chăm sóc sức khỏe  cho các ngư dân. Ảnh: Hải quân Vùng 3 cung cấp.

Đại diện Vùng 3 Hải quân cho hay lúc tiếp cận, tàu BĐ 96344 TS đã hỏng máy, hoàn toàn thả trôi. Tàu 628 đã tiến hành lai kéo, động viên các ngư dân.

Đến 7h hôm nay, tàu BĐ 96344 TS và 7 ngư dân đã vào bờ an toàn. Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân đã thăm hỏi, tặng quà, cung cấp rau xanh, nước ngọt cho tàu cá và chăm sóc sức khỏe các ngư dân, đồng thời bàn giao tàu cá và 7 thuyền viên cho Bội đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng.

MỚI - NÓNG