Giám định tượng phật nghi làm bằng vàng

Giám định tượng phật nghi làm bằng vàng
TP - Ngày 2-3, ông Phan Lợi, Chi cục phó Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) An Giang cho biết, lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo ngành chức năng thành lập Hội đồng giám định bức tượng phật nặng 81,9kg (ảnh) xem được làm bằng chất liệu gì, có phải là cổ vật hay không.
Giám định tượng phật nghi làm bằng vàng ảnh 1

Theo báo cáo nhanh của Chi cục QLTT, pho tượng phật, có thể được đúc bằng vàng 14k, nặng 81,9 kg, cao 116 cm, một số bộ phận (mặt, ngực, hai tay và chân) có màu sậm, phần còn lại phủ sơn đen có đóng rêu.

Nhận tin báo của quần chúng, sáng 13-1, cơ quan chức năng kiểm tra nhà bà Atyca (người dân tộc Chăm), ngụ tại xã Vĩnh Hanh, huyện Châu Thành) phát hiện pho tượng phật được giấu trong bếp.

Theo lời khai của nhóm người vận chuyển môi giới, một ngư dân ở tỉnh Kiên Giang vớt được tượng khi đánh bắt trên biển. Sau đó, tượng được trao đổi, mua bán qua nhiều người. Đầu tháng 1, họ được một người không rõ danh tính nhờ vận chuyển về cất giấu tại nhà bà Atyca. Pho tượng đã được thỏa thuận giá bán 300.000 USD vào sáng 13-1 cho một người ở TPHCM.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG