Giảm tốc độ cao tốc Trung Lương xuống 100km/h

Hiện trường tai nạn trên cao tốc ngày 28/9
Hiện trường tai nạn trên cao tốc ngày 28/9
Trung Lương đã được đưa vào sử dụng hơn 5 năm, nhiều đoạn đường đã có dấu hiệu xuống cấp.
Ông Đỗ Hữu Lâm, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban An toàn giao thông Long An vừa  ký văn bản gửi Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề xuất giảm tốc độ tối đa trên đường cao tốc TP. HCM - Trung Lương.

Đường cao tốc dài gần 40km, trong đó có 28,5km đi qua địa bàn tỉnh Long An. Từ khi đưa vào sử dụng đến nay, trên tuyến đường này đoạn qua địa bàn Long An đã xảy ra nhiều tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Gần đây nhất vào rạng sáng ngày 28/9, trên tuyến đường này đã xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa 5 xe ô tô làm hai người chết và ba người bị thương.

Theo ông  Phùng Văn On, Phó Ban An toàn giao thông tỉnh Long An cho biết, đề xuất giảm tốc độ trên đường cao tốc là hợp lý. Cụ thể văn bản này nêu rõ, đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương đã được đưa vào sử dụng hơn 5 năm, nhiều đoạn đường đã có dấu hiệu xuống cấp, cơ sở chiếu sáng không đủ đảm bảo để khai thác tối đa vận tốc thiết kế.

Từ đó đề nghị Tổng cục Đường bộ xem xét đề nghị giảm tốc độ tối đa từ 120km/h xuống còn 100km/h, nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.