Giằng co giật súng với công an, một người tử vong

Hiện trường vụ việc.
Hiện trường vụ việc.
TPO - Ngày 30/12, đại tá Lê Anh Tuấn, trưởng Công an quận Thủ Đức, TP.HCM cho biết hiện công an đang điều tra làm rõ vụ nổ súng làm 2 người thương vong trên địa bàn vào tối hôm 29/12.

Đại tá Tuấn xác nhận đây là vụ gây rối chống người thi hành công vụ, súng của 1 chiến sĩ công an đã nổ, làm 1 người chết, 1 người bị thương. Hiện công an đang truy xét bắt những đối tượng còn lại đang lẩn trốn để điều tra làm rõ.

Theo đại tá Tuấn, vụ việc xảy ra vào lúc 23h50 tối 29/12 tại ngã tư đường số 6 và đường số 23 (khu phố 2, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức), là khu vực gần chợ đầu mối nông sản Thủ Đức. Nạn nhân được xác định tử vong tại hiện trường là anh Bùi Văn Mạnh (SN 1983), người bị thương là anh Phan Đức Đạt (SN 1983, cùng ngụ Lâm Đồng).

Giằng co giật súng với công an, một người tử vong ảnh 1

Cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường.

Theo lời đại tá Tuấn, thời điểm trên tổ công tác của công an P.Bình Chiểu, Q.Thủ Đức gồm 1 trung úy tên Hùng và 2 bảo vệ dân phố đi tuần tra khu vực phía sau chợ đầu mối Thủ Đức – địa bàn vốn rất phức tạp về an ninh trật tự. Khi tổ công tác đến ngã tư đường số 6 – đường số 23 thì gặp 1 nhóm thanh niên đang ngồi nhậu ngay góc đường.

Tổ công tác kiểm tra hành chính thì nhóm thanh niên đang ngồi nhậu phản ứng lại, lớn tiếng và đôi co với tổ công tác. Trong lúc giằng co, một trung úy trong tổ công tác được xác định tên Tuấn đã nổ hàng loạt phát súng chỉ thiên. Tuy nhiên, nhóm thanh niên này hung hãn lao vào giăng co cướp súng.

Lúc  này, súng của trung úy Tuấn nổ làm 2 thanh niên trúng đạn. Anh Mạnh trúng ở ngực nên tử vong tại hiện trường, còn anh Đạt bị thương được đưa đi cấp cứu. Riêng trung úy Tuấn bị tấn công thương tích ở lưng.

Nhận được tin báo, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường, sau đó bắt giữ 1 người trong nhóm trên và đưa anh Đạt đi cấp cứu.

Được biết đây là nhóm phụ xe, tài xế xe tải từ TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng xuống giao hàng rau, củ, quả tại chợ đầu mối Thủ Đức. Sau khi giao hàng xong thì kéo ra điểm trên ngồi nhậu.

Ngay sau đó, lực lượng Công an TP.HCM đã có mặt để phong tỏa, khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG