Giáo sư, bác sĩ về Phú Yên công tác được hỗ trợ nửa tỷ đồng

Giáo sư, bác sĩ về Phú Yên công tác được hỗ trợ nửa tỷ đồng
TP - Chiều 25/7, HĐND tỉnh Phú Yên thông qua nghị quyết về “Quy định chính sách đào tạo, đãi ngộ và thu hút bác sĩ về công tác tại Phú Yên”. 

Theo đó, giai đoạn 2014-2020, Phú Yên sẽ thu hút 280 bác sĩ và bác sĩ có trình độ sau đại học về làm việc và công tác. Bác sĩ tốt nghiệp loại giỏi về Phú Yên công tác sẽ được tỉnh hỗ trợ một lần là 250 triệu đồng; loại khá 200 triệu đồng; loại trung bình, trung bình khá 150 triệu đồng.

Riêng đối với bác sĩ có học hàm giáo sư sẽ được hỗ trợ 500 triệu đồng; phó giáo sư 400 triệu đồng; tiến sĩ y khoa 350 triệu đồng; bác sĩ chuyên khoa II 300 triệu đồng; thạc sĩ, bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa I 280 triệu đồng. Tổng kinh phí cho đề án này là hơn 49, 4 tỷ đồng, bằng nguồn vốn ngân sách.

Phú Yên còn thu hút và đào tạo 166 y sĩ liên thông lên bác sĩ, bác sĩ cử tuyển, bác sĩ theo địa chỉ và 167 bác sĩ chính quy, 150 bác sĩ có trình độ sau đại học, với tổng kinh phí hơn 53,9 tỷ đồng.

Hiện toàn ngành y tế Phú Yên có 442 bác sĩ, đạt tỷ lệ 5 bác sĩ/1vạn dân (thấp so với mặt bằng chung cả nước là 7 bác sĩ /vạn dân). Đặc biệt, 6 tháng đầu năm 2014, Phú Yên chỉ thu hút được 4 bác sĩ, trong khi đó, bác sĩ bỏ việc, chuyển đi nơi khác ngày một nhiều.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.