Giáo sư đoạt Nobel Y học đến giảng tại Việt Nam

Giáo sư đoạt Nobel Y học đến giảng tại Việt Nam
TP - Giáo sư Harald zur Hausen thuộc Trung tâm Nghiên cứu Ung thư Đức, đoạt giải Nobel Y học năm 2008, sẽ đến thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 28 -11 và Hà Nội ngày 30 -11 để tham dự chuỗi sự kiện “Cầu nối - Cuộc đối thoại hướng đến văn hóa hòa bình” lần thứ tư tại Đông Nam Á.

> Nhà văn Mạc Ngôn 'khuấy động' Nobel Văn học
> Thông tin lý thú quanh giải Nobel Y học
> Nobel Y học 2012 thuộc về nhà khoa học Anh và Nhật

Chuyến thăm được tổ chức bởi Quỹ Hòa bình Quốc tế có trụ sở tại thủ đô Vienna, Áo, và Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam.

Trong chuyến thăm, Giáo sư zur Hausen sẽ giảng về chủ đề “Phòng chống ung thư: Thách thức cho ngành y tế toàn cầu” tại Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh và tại Đại học Y Hà Nội.

Giáo sư zur Hausen là nhà khoa học đoạt Nobel thứ hai đến thăm Việt Nam trong tháng 11, sau chuyến thăm của giáo sư Roger B.Myerson với chủ đề “Cơ chế lãnh đạo, nền dân chủ và chính quyền địa phương” tại Đại học Ngoại thương Hà Nội, cùng trong khuôn khổ chương trình “Cầu nối- Cuộc đối thoại hướng đến văn hóa hòa bình” lần thứ tư tại Đông Nam Á.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.