Gió lốc giật sập tường đè chết 2 người trú mưa

Công trình xây dựng nơi xảy ra vụ việc.
Công trình xây dựng nơi xảy ra vụ việc.
Trong cơn mưa lớn cùng với gió giật mạnh, một mảng tường công trình trung tâm hội nghị trên đường Nguyễn Lương Bằng (quận 7, TP.HCM) đổ sập đè chết 2 công nhân đang trú mưa.

Vụ việc xảy ra vào sáng 12/6 tại công trình xây dựng trung tâm hội nghị tiệc cưới trên đường Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Phú, quận 7, TP.HCM.

Thông tin ban đầu cho biết, từ 7 - 8h sáng ngày 12/6, tại khu vực đường Nguyễn Lương Bằng có mưa to kèm gió giật mạnh khiến nhiều cây xanh ngã đổ. Lúc này, 2 công nhân (1 nam, 1 nữ) đang trú mưa tại tầng 2 của công trình tiệc cưới thì bất ngờ bị một mảng tường dày 20 cm, rộng 3 m, cao 4 m bị gió giật sập đè trúng.

Mặc dù nhanh chóng được đưa đi cấp cứu nhưng 2 người đã tử vong do vết thương quá nặng.

Nạn nhân là anh Phan Văn Châu (49 tuổi) và chị Nguyễn Thị Kim Loan (42 tuổi, cùng quê An Giang, ngụ Nhà Bè, TP.HCM). Các công nhân cho biết bức tường bị đổ mới được xây dựng.

Ngay khi vụ việc xảy ra, lực lượng công an cùng các đơn vị chức năng có mặt để khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG