Hà Nội bàn cách chống ngập ngày Đại lễ

Hà Nội bàn cách chống ngập ngày Đại lễ
TP - Ngày 20-7, Trưởng ban chỉ đạo PCLB T.Ư, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát và nhiều chuyên gia thủy lợi làm việc lới lãnh đạo TP Hà Nội, bàn công tác chống ngập ngày Đại lễ 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trịnh Duy Hùng cho biết: Mùa mưa bão năm nay, Hà Nội gặp nhiều bất lợi, nhất là thời gian từ tháng 8 đến tháng 10. Bão lớn kèm theo mưa to có thể gây úng ngập trên diện rộng. Theo ông Hùng, trong tình thế hiện nay, sẽ ưu tiên toàn bộ trục sông Nhuệ để tiêu úng cho nội thành.

GS - TS Hà Văn Khối, chuyên gia đầu ngành thủy lợi (Đại học Thủy lợi) cho biết, trạm bơm Yên Sở đang dự kiến cuối tháng 8 hoàn thành giai đoạn 2 (thêm 45m3/s) để tiêu úng cho nội thành. Những ngày đại lễ nếu gặp mưa lớn, phải áp dụng xử lý theo tình huống, Hà Nội cần có kịch bản riêng cho ngày đặc biệt này.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo, trước mắt, thành phố tập trung cho các công trình tiêu nước đầu mối, lắp đặt trạm bơm dã chiến, nạo vét các trục tiêu...

Bộ trưởng Cao Đức Phát đề nghị Hà Nội khẩn trương hoàn thành sớm trạm bơm đầu mối Yên Sở giai đoạn II, La Khê, Yên Nghĩa, lên kịch bản tiêu úng cho ngày đại lễ đang tới gần. Về lâu dài, thành phố cần quy hoạch lại hệ thống tiêu thoát nước, đặc biệt là ở các khu đô thị mới.

MỚI - NÓNG