Hà Nội bất ngờ có sương mù vào sáng sớm

Sương mù ở khu vực đường ven hồ Xuân Diệu, Hà Nội vào sáng nay (15/2).
Sương mù ở khu vực đường ven hồ Xuân Diệu, Hà Nội vào sáng nay (15/2).
TPO - Sáng nay (15/2), sương mù bất ngờ xuất hiện ở một số khu vực tại Hà Nội khiến người dân không khỏi ngỡ ngàng.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương xác nhận, hôm nay (15/2) ở Bắc Bộ trong đó có thủ đô Hà Nội vào sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. 

Ở miền Bắc và miền Trung có mưa rải rác, miền Nam thời tiết nắng ráo.

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm 15/2:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 16 độ, có nơi dưới 13 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 19 - 22 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Gió nhẹ. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 17 độ, vùng núi cao có nơi dưới 14 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 19 - 22 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Gió nhẹ. Trời rét. Độ ẩm từ 65 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 18 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 19 - 21 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ; phía Nam sáng có mưa rải rác sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Phía Bắc trời rét. Độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ, phía nam 17-20 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 19 - 22 độ, phía nam 21-24 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận phía bắc nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào rải rác sau có mưa vài nơi; phía nam mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3; riêng vùng ven biển ngày cấp 3-4. Độ ẩm từ 58 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ, phía nam có nơi trên 23 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27 độ, phía nam 28-31 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ, miền Đông có nơi trên 33 độ C.

MỚI - NÓNG