Hà Nội bổ nhiệm, điều động nhân sự chủ chốt nhiều quận, huyện

Ông Hoàng Minh Dũng Tiến được phân công làm Bí thư quận Ba Đình nhiệm kỳ 2015-2020
Ông Hoàng Minh Dũng Tiến được phân công làm Bí thư quận Ba Đình nhiệm kỳ 2015-2020
TPO - Lãnh đạo chủ chốt của các quận, huyện như Ba Đình, Quốc Oai, Phú Xuyên; giám đốc của một số sở, ngành cũng đã được Hà Nội đã tiến hành bổ nhiệm, điều động trong dịp này.

Sáng 28/6, bà Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đã trao quyết định về công tác cán bộ của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.

Theo các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, ông Nguyễn Văn Thọ (sinh ngày 10/3/1965), Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên được điều động về công tác tại huyện Quốc Oai, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Quốc Oai nhiệm kỳ 2015-2020.

 Ông Nguyễn Ngọc Sơn (sinh ngày 5/8/1964), Phó Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội, được điều động về công tác tại huyện Phú Xuyên, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy Phú Xuyên nhiệm kỳ 2015-2020 phụ trách công tác chính quyền, giới thiệu để HĐND huyện Phú Xuyên bầu giữ chức Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên nhiệm kỳ 2016-2021.

Cũng tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Hồng Sơn đã trao các quyết định về điều động cán bộ của Chủ tịch UBND TP cho các ông Nguyễn Văn Thọ và Nguyễn Ngọc Sơn.

 Sở Kế hoạch- Đầu tư có giám đốc mới

Trước đó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký ban hành Quyết định số 3899/QĐ-UBND tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Quyền (sinh ngày 24/4/1975), Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Quốc Oai đến nhận công tác tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, giữ chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư từ ngày 01/7/2017.

Thành uỷ Hà Nội cũng đã trao Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Tứ, Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư Hà Nội giữ chức vụ Chánh Văn phòng Thành ủy từ ngày 1/7/2017.

Trước đó, Ban Thường vụ Thành ủy đã có Quyết định điều động, bổ nhiệm ông Hoàng Minh Dũng Tiến, Thành ủy viên, nguyên Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội giữ chức vụ Bí thư Quận ủy Ba Đình.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.