Hà Nội: Bức xúc vì đốt phế liệu, người dân chặn đường quốc lộ

Hà Nội: Bức xúc vì đốt phế liệu, người dân chặn đường quốc lộ
TPO - Sáng nay, 22/2, người dân xã Hồng Dương (Thanh Oai, Hà Nội) đã tập trung chặn đường quốc lộ 21B, đoạn qua xã Quảng Phú Cầu (Ứng Hòa, Hà Nội) để phản đối việc đốt phế thải gây ô nhiễm môi trường.
Hà Nội: Bức xúc vì đốt phế liệu, người dân chặn đường quốc lộ ảnh 1

Sáng 22/2, nhiều người dân xã Hồng Dương (Thanh Oai, Hà Nội) chặn đường quốc lộ 21B đoạn qua xã Quảng Phú Cầu (Ứng Hòa, Hà Nội) do tình trạng đốt phế thải gây ô nhiễm môi trường cho cả vùng xung quanh, đặc biệt là xã Hồng Dương

Hà Nội: Bức xúc vì đốt phế liệu, người dân chặn đường quốc lộ ảnh 2

Người dân xã Hồng Dương cho rằng, việc đốt chất thải này đã diễn ra nhiều năm qua, gây ô nhiễm môi trường trầm trọng. Theo một số người dân, sáng 22/2, do quá ô nhiễm, các trường học ở xã Hồng Dương đã phải cho học sinh nghỉ học

Hà Nội: Bức xúc vì đốt phế liệu, người dân chặn đường quốc lộ ảnh 3

Theo lời người dân thì đêm hôm trước, có người đốt đống phế liệu ngay giáp đường quốc lộ 21B khiến cho họ không ngủ được vì mùi khét nồng nặc

Hà Nội: Bức xúc vì đốt phế liệu, người dân chặn đường quốc lộ ảnh 4

Sáng nay, sau khi người dân chặn đường quốc lộ, chính quyền địa phương đã huy động máy xúc múc hết các phế liệu đang cháy dở lên trên bờ

Hà Nội: Bức xúc vì đốt phế liệu, người dân chặn đường quốc lộ ảnh 5

Theo ghi nhận của phóng viên Tiền Phong, đến trưa nay, xung quanh khu vực vẫn còn mùi khét do phế liệu cháy. Một số chỗ vẫn âm ỉ bốc khói

Hà Nội: Bức xúc vì đốt phế liệu, người dân chặn đường quốc lộ ảnh 6

Quanh khu vực này, rất nhiều bãi phế liệu được tập kết. Có nơi cao hơn nóc nhà, chủ yếu là đồ nhựa dễ cháy

Hà Nội: Bức xúc vì đốt phế liệu, người dân chặn đường quốc lộ ảnh 7

Theo ông Lê Văn Dịu, Chủ tịch UBND xã Quảng Phú Cầu, nơi xảy ra hiện tượng chặn quốc lộ nằm giáp ranh giữa hai xã thuộc hai huyện Ứng Hòa và Thanh Oai. "Chúng tôi cũng không xác định được là ai đốt đống phế liệu gây nên vụ việc này. Tính đến nay đã có 8 vụ việc tương tự rồi", ông Dịu nói.

Hà Nội: Bức xúc vì đốt phế liệu, người dân chặn đường quốc lộ ảnh 8

Theo ông Dịu, người dân xã Quảng Phú Cầu làm nghề tái chế rác thải, chủ yếu là đồ nhựa, nên việc quản lý xả thải, đổ trộm phế liệu ra gần đường quốc lộ là rất khó. "Chúng tôi cũng có đội tuần tra chung của công an các xã vùng giáp ranh nhưng không xử lý dứt điểm được", ông Dịu nói.

Hà Nội: Bức xúc vì đốt phế liệu, người dân chặn đường quốc lộ ảnh 9

Nhiều người dân địa phương cho biết, họ phải chịu mùi đốt phế liệu nhiều năm nay. Cách đây mấy ngày, người dân đã nằm ra đường để phản đối việc chở phế liệu, rác thải vào bãi rác (trong ảnh) để đốt.

Hà Nội: Bức xúc vì đốt phế liệu, người dân chặn đường quốc lộ ảnh 10

Đến trưa nay, sự việc cơ bản được giải quyết. Theo bà Hoàng Thị Vân Anh, Phó Chủ tịch huyện Ứng Hòa, lực lượng chức năng sẽ múc toàn bộ phế liệu khỏi khu vực vừa xảy ra cháy, theo dõi quản lý không để xảy ra hiện tượng đốt phế thải, tránh tình trạng xảy ra thêm một lần nữa.

MỚI - NÓNG