Hà Nội: Chính quyền làm ngơ trước 30 ha đất thuê trái phép

Hà Nội: Chính quyền làm ngơ trước 30 ha đất thuê trái phép
TPO - Nhiều năm nay, 30 ha đất thuộc hành lang thoát lũ sông Hồng trên địa bàn phường Thanh Trì và Lĩnh Nam đã bị cho thuê, sang tên, chuyển nhượng trái phép. Đến nay, chính quyền vẫn chưa có biện pháp xử lý nào.

Tại khu vực bãi sông Hồng thuộc địa bàn phường Lĩnh Nam và Thanh Trì có hàng chục nhà xưởng, công trình kiên cố mọc lên, trong đó có cả những kho chứa gas lớn nhỏ, đe doạ an toàn cầu Thanh Trì và người dân sống xung quanh.

Theo ghi nhận của phóng viên, đất bãi ngoài đê Thanh Trì là điểm tập kết gas khổng lồ. Tất cả đều cách chân cầu Thanh Trì khoảng dưới 100m. Ngoài nhà xưởng chứa gas lợp tôn xập xệ thì còn hàng trăm bình gas được tập kết ngoài trời.

Dưới nắng nóng, phương tiện PCCC sơ sài, ai có thể đảm bảo an toàn khi xảy ra cháy nổ? Theo quan sát, ở đây có khoảng 4 kho tập kết gas của các Cty Ngọn lửa thần, Cty Vinh Quang và một số kho bãi không ghi tên doanh nghiệp. Mỗi kho có diện tích từ 1.000 - 5.000 m2.

Ngoài ra, 5 trạm trộn bê tông tươi phía trong đê còn là nguyên nhân trực tiếp của sự ô nhiễm khói bụi khiến người dân phải đi qua khu vực đường Nguyễn Khoái đoạn dẫn lên cầu Thanh Trì phải khiếp sợ. 

Điển hình là Cty Cổ phần Sông Đà - Việt Đức đặt trạm trộn bê tông tươi tại khu vực bãi Nghè thuộc phường Lĩnh Nam từ năm 2010. Công suất 180 m3/giờ. Mặc dù đã hết giấy phép từ lâu nhưng doanh nghiệp vẫn cố tình không di dời trạm trộn bê tông này, gây bức xúc trong nhân dân.

Hà Nội: Chính quyền làm ngơ trước 30 ha đất thuê trái phép ảnh 1

Trạm trộn bê tông trái phép của Cty Cổ phần Sông Đà - Việt Đức

Hà Nội: Chính quyền làm ngơ trước 30 ha đất thuê trái phép ảnh 2

Trạm này có diện tích hàng ngàn m2 trên địa bàn phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai

Hà Nội: Chính quyền làm ngơ trước 30 ha đất thuê trái phép ảnh 3

Kế đó là 4 trạm trộn bê tông khác trên địa bàn phường Thanh Trì

Hà Nội: Chính quyền làm ngơ trước 30 ha đất thuê trái phép ảnh 4

Hành lang thoát lũ sông Hồng đang bị "xẻ thịt" nghiêm trọng

Hà Nội: Chính quyền làm ngơ trước 30 ha đất thuê trái phép ảnh 5

Trong đó có nhiều kho xưởng không tên, có thể chứa nhiều loại chất lỏng gây nguy hiểm

Hà Nội: Chính quyền làm ngơ trước 30 ha đất thuê trái phép ảnh 6

Được biết, từ năm 2005 - 2013, UBND phường Thanh Trì đã ký hợp đồng cho thuê đất công với 21 doanh nghiệp, tổng diện tích là 254.000 m2. Đây là sai phạm nghiêm trọng của UBND phường Thanh Trì, trong khi phường không có thẩm quyền ký hợp đồng cho thuê đất. 

Hà Nội: Chính quyền làm ngơ trước 30 ha đất thuê trái phép ảnh 7

Hàng loạt nhà xưởng xây dựng sai phép trên phần đất nông nghiệp

Hà Nội: Chính quyền làm ngơ trước 30 ha đất thuê trái phép ảnh 8

Bãi tập kết xe tải trọng lớn của một trạm trộn bê tông

Hà Nội: Chính quyền làm ngơ trước 30 ha đất thuê trái phép ảnh 9

Gầm cầu Thanh Trì bị biến thành nơi trông giữ xe, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn cầu.

MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.