Hà Nội : Đình chỉ 4 cán bộ liên quan tới nhà sai phép

Hà Nội : Đình chỉ 4 cán bộ liên quan tới nhà sai phép
Hôm nay (27/3), liên quan tới nhà 15 tầng sai phép bên Hồ Tây, thường vụ quận ủy Tây Hồ chỉ đạo UBND quận đình chỉ công tác từ ngày 28/3 đối với 4 cán bộ, trong đó có Phó Chánh Thanh tra xây dựng quận Đỗ Anh Ngọc và Phó Chủ tịch UBND phường Bưởi Phạm Quang Hiền.

>> Thêm một cao ốc vượt phép 4 tầng bên Hồ Tây

>> 13 lần lập biên bản, xử phạt… lấy lệ!

>> Sở xây dựng cấp phép cho 'công trình không phép' ?!

Hà Nội : Đình chỉ 4 cán bộ liên quan tới nhà sai phép ảnh 1
Công trình sai phạm tại số 16 Tổ 6-cụm 2 phường Bưởi -Tây Hồ. Ảnh: Nguyễn Tuấn.

Thường vụ quận ủy Tây Hồ đã có cuộc họp nhằm làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị có liên quan và xem xét biện pháp xử lý cụ thể đối với công trình sai phạm tại số 16, tổ 6, cụm 2, phường Bưởi.

Sau khi nghe Thanh tra xây dựng quận Tây Hồ, UBND phường Bưởi báo cáo toàn bộ quá trình quản lý trật tự xây dựng đối với công trình trên, Thường vụ quận ủy Tây Hồ đã thống nhất về phương án xử lý đối với các cán bộ và công trình sai phạm.

Theo đó, quận ủy Tây Hồ chỉ đạo UBND quận làm việc với Sở Xây dựng để đưa ra phương án xử lý với công trình sai phạm. Cụ thể là sẽ phá dỡ 4 tầng xây sai phép. Trước đó, Phó giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Bùi Văn Chiểu cho biết: Sở Xây dựng đề nghị quận phải xử lý nghiêm vì chủ công trình đã có những sai phạm mang tính chất cố tình.

Những người bị đình chỉ gồm:

Ông Đỗ Anh Ngọc, Phó Chánh Thanh tra xây dựng quận; ông Phạm Quang Hiền, Phó Chủ tịch UBND phường Bưởi, phụ trách kinh tế, đô thị; ông Nguyễn Hồng Hải, cán bộ Thanh tra xây dựng quận theo dõi địa bàn phường Bưởi và ông Nguyễn Minh Sơn, cán bộ phụ trách trật tự xây dựng phường Bưởi.

Thường vụ quận ủy cũng yêu cầu UBND phường Bưởi và các cơ quan chức năng tiếp tục kiểm tra, giám sát chặt chẽ quyết định đình chỉ thi công tuyệt đối với công trình này.

Đối với các cán bộ hữu trách thuộc quận Tây Hồ mà theo ông Nguyễn Mạnh Cường, Chủ tịch UBND quận thừa nhận: “thực sự lúng túng trong xử lý và không trung thực khi báo cáo” về công trình sai phép nói trên, Thường vụ quận ủy Tây Hồ chỉ đạo UBND quận đình chỉ công tác từ ngày 28/3 đối với 4 cán bộ.

Ngoài ra, Thường vụ quận ủy chỉ đạo UBND quận thành lập đoàn thanh tra công vụ để làm rõ trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân liên quan tới vụ việc để có thể đưa ra hình thức kỷ luật cuối cùng. 

Đoàn thanh tra này sẽ xác minh rõ các mốc thời gian vi phạm của công trình. Nếu phát hiện các cá nhân nói trên cố tình bao che vi phạm cho chủ công trình, mức kỷ luật sẽ tăng nặng.

Quận ủy cũng chỉ đạo 8 phường trên địa bàn quận rà soát lại toàn bộ các công trình đang xây dựng để xử lý triệt để, dứt điểm nếu phát hiện có sai phạm trật tự xây dựng.

MỚI - NÓNG