Hà Nội đổi giờ tan trường từ 13-2

Hai học sinh lớp 10 Trường THPT Quang Trung -Hà Nội ăn chung một chiếc bánh mỳ sau khi tan học lúc 19h. Ảnh: Trường Phong
Hai học sinh lớp 10 Trường THPT Quang Trung -Hà Nội ăn chung một chiếc bánh mỳ sau khi tan học lúc 19h. Ảnh: Trường Phong
TP - Ngày 8-2, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo ký văn bản đồng ý điều chỉnh giờ tan học buổi chiều của khối học sinh các trường THPT (cấp 3) từ 19h xuống 18h, kể từ 13-2.

> Tiếp tục phân làn đường, hạn chế phương tiện cá nhân

Hai học sinh lớp 10 Trường THPT Quang Trung -Hà Nội ăn chung một chiếc bánh mỳ sau khi tan học lúc 19h. Ảnh: Trường Phong
Hai học sinh lớp 10 Trường THPT Quang Trung -Hà Nội ăn chung một chiếc bánh mỳ sau khi tan học lúc 19h. Ảnh: Trường Phong.
 

Theo văn bản của UBND TP Hà Nội, từ ngày 1-2, thành phố điều chỉnh giờ học, giờ làm, kinh doanh trên địa bàn TP Hà Nội để giảm ùn tắc, nhưng, sau một thời gian triển khai, việc kết thúc giờ học buổi chiều của khối học sinh THPT vào sau 19h là chưa phù hợp. Vì vậy, sau khi xem xét đề nghị của Sở GD&ĐT và phản ánh của dư luận, UBND TP đồng ý để các trường khối THPT tan học sau 18h.

* Ngày 8-2, tại cuộc họp bàn kế hoạch đổi giờ học, giờ làm do lãnh đạo Sở LĐ-TB-XH chủ trì, đại diện nhiều sở, ngành, đơn vị liên quan khuyến cáo UBND TPHCM nên tham khảo TP Hà Nội và cần triển khai đồng bộ với nhiều giải pháp mới hy vọng giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông.

Theo phương án trình Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, TPHCM sẽ xem xét điều chỉnh giờ 3 nhóm đối tượng, gồm: học sinh mầm non, tiểu học, THCS; học sinh THPT, sinh viên ĐH, CĐ và cán bộ, công nhân viên, người lao động.

Đối với học sinh tiểu học và THCS, giờ vào học và giờ ra về có thể được điều chỉnh muộn hơn 15 phút so với hiện nay. Bậc tiểu học buổi sáng không điều chỉnh, buổi chiều bắt đầu học từ 13 giờ 15 và ra về lúc 16 giờ 45. Học sinh THCS vào học lúc 7 giờ 15 và ra về lúc 11 giờ 30; buổi chiều học từ 13 giờ 15 đến 17 giờ 15.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.