Hà Nội: Giảm ít nhất 50% lượng đèn chiếu sáng

Hà Nội: Giảm ít nhất 50% lượng đèn chiếu sáng
TP - Sáng qua (5/3), lãnh đạo UBND TP Hà Nội cùng tập đoàn Điện lực Việt Nam đã tổ chức họp bàn đưa ra nhiều biện pháp nhằm tiết kiệm điện trong sản xuất và sinh hoạt.

Theo ông Nguyễn Huy Quang - Giám đốc Cty Điện lực Hà Nội , năm 2006 tổng số điện toàn thành phố dùng là 4,441 kw/h, bình thường mỗi ngày thành phố tiêu thụ khoảng 12 triệu kw/h điện, ngay trong các ngày nghỉ cuối tuần cũng tiêu thụ khoảng 8 triệu kw/h.

Thế nhưng, gần đây có một hiện tượng rất đáng lo ngại, lượng điện tiêu thụ ngày cuối tuần vẫn lên đến 11-12 triệu kw/h.

Từ thực tiễn sử dụng điện tại Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Điện lực Việt Nam, ông Đào Việt Hưng đề xuất, TP Hà Nội cần giảm 50% số lượng đèn chiếu sáng tại các tuyến phố, quảng trường, công viên..., điều chỉnh thời gian chiếu sáng đường phố hợp lý hơn như vào mùa hè thì buổi tối bật đèn lúc 19 giờ và buổi sáng cắt vào 4 giờ 30, buổi tối mùa đông bật đèn lúc 18 giờ và cắt vào lúc 5 giờ 30.

Trong những biện pháp thực hiện tiết kiệm điện được các đại biểu đề cập, trước mắt phải tập trung hạn chế lãng phí ở lĩnh vực đèn quảng cáo, đèn đường.

Theo đại diện Sở Văn hóa Hà Nội, hiện trên toàn thành phố có 220 hộp đèn trên các dải phân cách cùng 100 biển quảng cáo cỡ lớn, đang ngốn một lượng điện không nhỏ.

Sau cuộc họp này, Sở Văn hóa sẽ chỉ đạo cũng như kiểm soát việc thực hiện tiết kiệm điện trong  lĩnh vực quảng cáo. Sở Tài chính Hà Nội họp bàn với Bộ Tài chính chủ động giảm 10% chi phí ngân sách đối với các cơ quan hành chính sự nghiệp để qua đó siết chặt việc tiết kiệm điện.

Tại cuộc họp, ông Phí Thái Bình, Phó Chủ tịch UBNDTP Hà Nội chỉ đạo tất cả các cơ quan, ban ngành trên toàn thành phố phải có kế hoạch sử dụng điện cụ thể, tránh tình trạng chỉ đạo chung chung.

Đặc biệt, ông Bình đã giao cho Sở Công nghiệp phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra và có đề xuất phạt thật nặng đối với những cơ quan, đơn vị lãng phí điện.

MỚI - NÓNG