Hà Nội không bầu bổ sung phó chủ tịch UBND thành phố

Ông Nguyễn Hoài Nam, Trưởng Ban pháp chế HĐND thành phố trả lời tại buổi họp báo
Ông Nguyễn Hoài Nam, Trưởng Ban pháp chế HĐND thành phố trả lời tại buổi họp báo
TPO - Chiều ngày 3/7, Thường trực HĐND thành phố Hà Nội đã họp báo về kỳ họp HĐND thành phố lần thứ 13 khóa XIV. Nhiều vấn đề như bầu bổ sung chức danh phó chủ tịch UBND thành phố, bãi nhiệm đại biểu, nội dung chất vấn đã được HĐND thành phố trả lời…

Trả lời câu hỏi của PV Tiền Phong về việc tại kỳ họp này có xem xét bầu bổ sung phó chủ tịch UBND thành phố không, ông Nguyễn Hoài Nam, Trưởng ban Pháp chế khẳng định: Theo quy định số lượng phó chủ tịch UBND thành phố của Hà Nội là 6 người. Và sau khi 01 phó chủ tịch UBND thành phố chuyển sang làm Chủ tịch HĐND thành phố thì hiện nay vẫn giữ nguyên số lượng 06 người như quy định.

Sở dĩ trước khi Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc (phụ trách khối văn xã) chưa được bầu làm Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố thì Hà Nội có 7 phó chủ tịch UBND là do có 01 đồng chí được luân chuyển từ trung ương về (ông Lê Hồng Sơn, nguyên Thứ trưởng Bộ Tư pháp). Tại thời điểm hiện nay, các quy định về nhân sự của UBND thành phố vẫn được giữ nguyên là 06 người nên không bầu bổ sung thêm phó chủ tịch UBND thành phố.

Liên quan đến bãi nhiệm đại biểu HĐND thành phố Châu Thị Thu Nga, ông Nguyễn Hoài Nam khẳng định: đại biểu này đã có những sai phạm trong hoạt động kinh doanh và đã bị cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam. Những sai phạm của đại biểu Nga đã rõ và không còn đủ uy tín với cử tri. Mặt trận TQVN thành phố Hà Nội đã có văn bản gửi thường trực HĐND thành phố đề nghị bãi nhiệm đại biểu Châu Thị Thu Nga. Thường trực HĐND thành phố đã có tờ trình gửi HĐND. Trước đó, tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 13 đã bãi nhiệm đại biểu Châu Thị Thu Nga.

Về việc thành lập Sở Du lịch Hà Nội, kiện toàn Sở Văn hóa và Thể thao, ông Nguyễn Hoài Nam cho hay: Tại buổi làm việc với thành phố Hà Nội mới đây Thủ tướng đã đồng ý chủ trương thành lập Sở Du lịch trên cơ sở tách ra từ Sở VHTT&DL.

Thành phố Hà Nội đã xây dựng đề án thành lập Sở Du lịch theo đúng quy trình và đã được các bộ đồng ý trình Chính phủ. Đề án khẳng định việc thành lập Sở Du lịch sẽ không làm tăng biên chế. Sẽ sử dụng biên chế từ Sở VHTT&DL và một số cơ quan hiện nay nằm trong tổng biên chế mà Chính phủ giao. 

Trả lời câu hỏi của các phóng viên về nội dung chất vấn của kỳ họp, ông Lê Văn Hoạt, Phó chủ tịch HĐND thành phố cho rằng chưa “chốt” những nội dung câu hỏi cụ thể nhưng qua tổng hợp ý kiến cử tri cho thấy những vấn đề cử tri quan tâm nhất chính là tình trạng ô nhiễm môi trường, thiếu sân chơi cho trẻ em, thanh thiếu nhi, tệ nạn xã hội, quản lý đất đai…

Trả lời báo chí về việc HĐND thành phố đánh giá ra sao với một số ý kiến khác nhau về đặt tên đường phố: Mạc Thái Tổ, Mạc Thái Tông, bà Nguyễn thị Thùy, Trưởng Ban VHXH, HĐND thành phố cho biết: Việc đặt tên hai vị vua cho 2 tuyến phố đã thực hiện đúng quy trình, đã lấy ý kiến nhân dân, Viện Sử học và nhiều cơ quan chức năng…

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.