Hà Nội: Lại cháy chung cư tại Trung Hòa-Nhân Chính

Hà Nội: Lại cháy chung cư tại Trung Hòa-Nhân Chính
TPO - Khoảng 15h ngày 1-10, hỏa hoạn  xảy ra tại 17T4  thuộc khu Trung Hòa - Nhân Chính (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) khiến hàng trăm người tá hỏa.

Theo nhiều người dân sinh sống tại đây cho biết, đám cháy bắt nguồn từ chiếc điều hòa ngoài ban công của căn hộ tầng 7. Ngay sau đó, ngọn lửa bốc lên ban công tầng 8, bắt vào rèm nhựa và quần áo của căn hộ tầng 8, thiêu rụi toàn bộ đồ đạc trên. Khói đen bốc nghi ngút ám vào tường các căn hộ tầng trên.

Nghe tiếng báo cháy, cư dân sinh sống và làm việc tại tòa nhà này vội vàng tháo chạy ra ngoài.

Ngay sau khi nhận tin báo, Sở Cảnh sát PCCC Hà Nội đã điều hai xe chuyên dụng đến cứu hỏa. Sau khoảng 15 phút, đám cháy được khống chế và dập tắt.

Theo xác định ban đầu, nguyên nhân cháy có thể do chập điện.

Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Được biết, ngày 25 -9, cũng tại tòa nhà 34T thuộc khu vực này xảy ra vụ hỏa hoạn tại căn hộ số 1208. Ngọn lửa và khói đen bốc lên từ tầng 12, cùng nhiều tiếng nổ lép bép khiến khu dân cư hoảng loạn.

Ngày 31-10-2010, một vụ hỏa hoạn cũng xảy ra tại tầng 19 của tòa nhà này 34T. Ngày 14-1-2010, tại tòa nhà này cũng xảy ra cháy khi nó đang trong giai đoạn hoàn thiện.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.