Hà Nội mưa lớn vào sáng sớm, nhiều nơi ngập úng

TPO - Sau trận mưa lớn vào sáng sớm 18/9, nhiều nơi ở Hà Nội, như đường Nguyễn Trãi, Chiến Thắng, Triều Khúc ngập úng một đoạn dài, khiến người tham gia giao thông gặp khó khăn.

Sau trận mưa lớn vào rạng sáng 18/9, nhiều tuyến đường của Hà Nội ngập úng cục bộ khiến các phương tiện tham gia giao thông gặp khó khăn.

XEM VIDEO:

Ngay từ sáng sớm, công nhân của Xí nghiệp Thoát nước Hà Nội có mặt tại các điểm ngập úng để xử lý. Xe thông hút nước của xí nghiệp được đưa đến hỗ trợ.

Hà Nội mưa lớn vào sáng sớm, nhiều nơi ngập úng ảnh 1

Cả một đoạn đường Chiến Thắng (Thanh Xuân, Hà Nội) bị ngập sau trận mưa.

Hà Nội mưa lớn vào sáng sớm, nhiều nơi ngập úng ảnh 2

Đường Nguyễn Trãi nhiều chỗ cũng bị ngập sâu.

Hà Nội mưa lớn vào sáng sớm, nhiều nơi ngập úng ảnh 3

Mưa lớn làm cả đoạn đường Triều Khúc ngập úng, nước dâng lên cao cản trở giao thông đi lại.

Hà Nội mưa lớn vào sáng sớm, nhiều nơi ngập úng ảnh 4

Các công nhân của Xí nghiệp Thoát nước Hà Nội có mặt từ rất sớm để khơi thông cống thoát nước.

Hà Nội mưa lớn vào sáng sớm, nhiều nơi ngập úng ảnh 5

Đường Chiến Thắng ngập trong nước.

Hà Nội mưa lớn vào sáng sớm, nhiều nơi ngập úng ảnh 6

Các phương tiện tham gia giao thông khó khăn.

Hà Nội mưa lớn vào sáng sớm, nhiều nơi ngập úng ảnh 7

Nhiều người phải lội nước để đi qua những chỗ ngập.

Hà Nội mưa lớn vào sáng sớm, nhiều nơi ngập úng ảnh 8
Hà Nội mưa lớn vào sáng sớm, nhiều nơi ngập úng ảnh 9

Sau khi tạnh mưa, lượng người tham gia giao thông tăng cao gây tắc nghẽn giao thông.

Hà Nội mưa lớn vào sáng sớm, nhiều nơi ngập úng ảnh 10
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.