Hà Nội muốn xây 'đại lộ danh vọng' bên hồ Gươm

Tuyến đường Đinh Tiên Hoàng. Ảnh: Tạp chí Tuyên giáo
Tuyến đường Đinh Tiên Hoàng. Ảnh: Tạp chí Tuyên giáo
TPO - Theo ông Vũ Hồng Dương, Trưởng ban quản lý xây dựng công trình công ích quận Hoàn Kiếm (Hà Nội), hiện tại dự án xây dựng “tuyến đường danh nhân” đang được lấy ý kiến của người dân để hoàn thiện.

Theo đó, một đoạn đường Đinh Tiên Hoàng kéo dài từ tháp Hòa Phong tới đền Bà Kiệu được đề xuất cải tạo thành "tuyến đường danh nhân".

Ông Dương cho biết thêm, ý tưởng về "tuyến đường danh nhân" nằm trong dự án cải tạo đường dạo xung quanh hồ Gươm, hiện đang được lấy ý kiến của người dân trong vòng 10 ngày (đến hết ngày 22/1).

“Ý kiến của người dân sẽ được lấy tại Trung tâm thông tin văn hóa Hồ Gươm (số 2 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội) để hoàn thiện thêm về tuyến đường. Dự kiến sau Tết Nguyên đán, Ban quản lý xây dựng công trình công ích sẽ lập dự án để thực hiện.” – ông Dương cho biết.

Theo Dự kiến “tuyến đường danh nhân” sẽ là nơi ghi danh những danh nhân, nghệ sĩ, nhà khoa học, nhà nghiên cứu... có đóng góp lớn cho sự phát triển của Hà Nội, tương tự như đại lộ danh vọng của nước Mỹ. 

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.