Hà Nội: Người dân Tây Tựu rục rịch mùa hoa Tết

TPO - Nếu thời tiết tiếp tục nắng ấm kéo dài, người dân Tây Tựu sẽ phải áp dụng các biện pháp 'hãm' để hoa nở vào đúng dịp Tết Nguyên Đán.
Hà Nội: Người dân Tây Tựu rục rịch mùa hoa Tết ảnh 1

Làng hoa Tây Tựu (thuộc huyện Bắc Từ Liêm, Hà Nội) là một trong những nguồn cung cấp hoa lớn cho nội thành. Người dân ở đây chủ yếu trông các loại hoa quen thuộc như hoa cúc, hoa hồng, hoa ly...

Hà Nội: Người dân Tây Tựu rục rịch mùa hoa Tết ảnh 2

Chú Hiển - một nông dân trồng hoa tại làng Tây Tựu - cho biết: Do năm nay thời tiết thời điểm giáp Tết nồm và ấm nên hoa cho sản lượng cao, giá hoa từ giờ đến Tết theo đó cũng giảm nhiều.

Hà Nội: Người dân Tây Tựu rục rịch mùa hoa Tết ảnh 3

Hiện tại, cúc mua tại vườn có giá bán lẻ 1.000 đồng/bông. Tuy nhiên, nếu thời tiết vẫn tiếp tục nắng ấm, người dân sẽ phải áp dụng các biệt pháp hãm để hoa không nở sớm.

Hà Nội: Người dân Tây Tựu rục rịch mùa hoa Tết ảnh 4

Những luống cúc vẫn còn xanh màu lá này hiện đang được người trồng hoa chăm sóc cẩn thận để phục vụ dịp Tết Nguyên Đán.

Hà Nội: Người dân Tây Tựu rục rịch mùa hoa Tết ảnh 5

Hoa đồng tiền cũng được người dân Tây Tựu trồng rất nhiều.

Hà Nội: Người dân Tây Tựu rục rịch mùa hoa Tết ảnh 6 Đồng tiền là loại hoa không ưa nước, không ưa ánh sáng và chịu rét kém nên được người dân Tây Tựu trồng trong các nhà kín có mái che.
Hà Nội: Người dân Tây Tựu rục rịch mùa hoa Tết ảnh 7

Vì chịu rét kém nên với nền nhiệt độ cao như năm qua, đồng tiền nở tốt.

Hà Nội: Người dân Tây Tựu rục rịch mùa hoa Tết ảnh 8

Ly là loài hoa được người dân Tây Tựu trồng khá nhiều trong vài năm trở lại đây. Tuy nhiên, do vốn cao nên không phải gia đình nào cũng có thể trồng được hoa ly.

Hà Nội: Người dân Tây Tựu rục rịch mùa hoa Tết ảnh 9

Do vốn bỏ ra cao và bán được giá nên các hộ trồng ly bảo vệ hoa rất cẩn thận với hàng rào bao quanh, cửa ra vào có khóa và bù nhìn đuổi chim.

Hà Nội: Người dân Tây Tựu rục rịch mùa hoa Tết ảnh 10

Hoa ly ở Tây Tựu có cành to, khỏe, bông lớn, nhiều tai.

Hà Nội: Người dân Tây Tựu rục rịch mùa hoa Tết ảnh 11

Bên cạnh ly vàng, nhiều gia đình còn trồng thêm ly đỏ. Các giống ly đỏ phổ biến là đỏ Robina, đỏ Lake Carey.

Hà Nội: Người dân Tây Tựu rục rịch mùa hoa Tết ảnh 12 Nếu thời tiết thuận lợi, không nắng ấm kéo dài thì giá hoa ly vào đúng dịp Tết Nguyên Đán sẽ giảm.
Hà Nội: Người dân Tây Tựu rục rịch mùa hoa Tết ảnh 13

Hoa hồng là một trong những loại hoa chủ lực của làng hoa Tây Tựu, được người dân trồng rất nhiều.

Hà Nội: Người dân Tây Tựu rục rịch mùa hoa Tết ảnh 14

Tuy nhiên, do thời tiết ấm nên hoa hồng năm nay nở sớm.

Hà Nội: Người dân Tây Tựu rục rịch mùa hoa Tết ảnh 15

Hầu hết các bông hoa hồng đều được chụp mũ giấy để không bung nở quá sớm.

Hà Nội: Người dân Tây Tựu rục rịch mùa hoa Tết ảnh 16

Do hoa nở sớm nên người trồng hoa hồng chỉ thu lời được chủ yếu vào dịp trước Tết. Đến đúng Tết Nguyên Đán, hoa hồng sẽ hiếm và giá cao.

Hà Nội: Người dân Tây Tựu rục rịch mùa hoa Tết ảnh 17 Hoa nở sớm, rớt giá trước Tết khiến không ít người trồng hoa hồng phải 'mếu'.
Hà Nội: Người dân Tây Tựu rục rịch mùa hoa Tết ảnh 18

Ngoài các loài hoa phổ biến, một số hộ dân trồng hoa ở Tây Tựu còn trồng thêm hoa violet.

Hà Nội: Người dân Tây Tựu rục rịch mùa hoa Tết ảnh 19

Violet không phải hoa thu hoạch quanh năm mà chỉ có vào dịp Tết, thường được dùng để cắm kèm các loài hoa khác.

Hà Nội: Người dân Tây Tựu rục rịch mùa hoa Tết ảnh 20 Hoa bướm cũng được một số hộ trồng rải rác với diện tích nhỏ.
Hà Nội: Người dân Tây Tựu rục rịch mùa hoa Tết ảnh 21
MỚI - NÓNG