Hà Nội nói gì về ngôi biệt thự 12 Nguyễn Chế Nghĩa bị bỏ hoang

TPO - Trước việc cử tri đề nghị kiểm tra ngôi biệt thự số 12 Nguyễn Chế Nghĩa mà cựu Chủ tịch thành phố từng sử dụng hiện đang bị bỏ không, lãnh đạo Hà Nội cho rằng, đây nhà công vụ, vì vậy phải bố trí đúng mục đích là nhà công vụ chứ không thể mang cho thuê.
Hà Nội nói gì về ngôi biệt thự 12 Nguyễn Chế Nghĩa bị bỏ hoang ảnh 1

Ngôi biệt thự nằm ở vị trí "đất vàng" số 12 Nguyễn Chế Nghĩa đang bị bỏ không

Bên lề kỳ họp HĐND TP Hà Nội, trao đổi với phóng viên xung quanh việc, cử tri quận Hoàn Kiếm đề nghị thành phố kiểm tra rà soát, quản lý các biệt thự cổ trên địa bàn, đánh giá mức độ sử dụng của các biệt thự và có phương án cho phép cải tạo, sửa chữa đối với biệt thự đã xuống cấp, hư hỏng nặng. Đặc biệt, cử tri quận này đề nghị thành phố cần kiểm tra ngôi biệt thự số 12 Nguyễn Chế Nghĩa hiện đang bỏ không, để có phương án sử dụng tránh lãng phí, ông Nguyễn Thế Hùng, phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, ngôi biệt thự số 12 Nguyễn Chế Nghĩa (thuộc phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm) là nhà công vụ vì vậy phải bố trí đúng mục đích, đúng đối tượng sử dụng.

Theo ông Hùng khi chưa bố trí được cho người có nhu cầu (công vụ) thì thành phố chưa thể giải quyết theo phương án khác. Còn nếu muốn giải quyết theo phương án khác (biệt thự cho thuê) thì thành phố phải báo cáo điều chỉnh lại mục đích sử dụng của căn biệt thự này.

“Nếu vẫn giữ nguyên là công vụ thì phải đảm bảo đúng cho mục đích công vụ. Tức là phải bố trí đúng cho những đối tượng được hưởng tiêu chuẩn nhà công vụ. Còn nếu thành phố thấy tiếc mà mang ra cho thuê là sai”, ông Hùng phân tích.

Hà Nội nói gì về ngôi biệt thự 12 Nguyễn Chế Nghĩa bị bỏ hoang ảnh 2

Do không có người ở, không được chăm sóc nên cây cối quanh ngôi biệt thự này mọc um tùm, rủ kín công tường (Ảnh Tú Anh)

Lãnh đạo thành phố Hà Nội cũng cho hay, hiện nay các ngành chức năng của thành phố đang nghiên cứu để đưa ra biện pháp giải quyết hiệu quả nhất. “Hiện đang được rà soát lại nếu là nhà công vụ thì phải bố trí đúng mục đích, nếu muốn sử dụng mục đích khác thì thành phố phải báo cáo cấp thẩm quyền điều chỉnh nội dung đó như chẳng hạn thành nhà cho thuê. Cái này hiện các ngành đang đề xuất vì thực tế mới giải quyết xong thủ tục”, vị này cho biết.

Bỏ hoang gần 3 năm

 Chiều qua, sau khi lãnh đạo thành phố trả lời về vấn đề này,  PV Tiền Phong đã đến ghi nhận tại ngôi biệt thự 12 Nguyễn Chế Nghĩa, nơi mà cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hoàng Văn Nghiên từng sử dụng, từng gây xôn xao dư luận.

Theo ghi nhận, ngôi biệt thự này rộng hơn 400 m2 nằm ở 12 Nguyễn Chế Nghĩa sát cạnh trụ sở UBND phường Hàng Bài (quận Hoàn Kiếm). Qua dò hỏi những người dân sống cạnh ngôi biệt thự này, nhiều người ở đây cho hay, gần 3 năm qua căn biệt thự “hoành tráng” 12 Nguyễn Chế Nghĩa bị bỏ hoang không có người sử dụng.

Do không có người ở, không được sửa sang nên đến nay cánh cổng và hàng rào sắt của biệt thự đã hoen rỉ, bong tróc. Các cây dây leo phủ kín sân, tường của căn biệt thự. Nhìn vào bên trong, lá cây rụng và cỏ rác đầy sân nhà. “Cuối năm 2014 khi báo chí viết nhiều về ngôi biệt thự này nên người ta đã chuyển đi ở chỗ khác. Từ đấy đến nay không thấy ai đến ở và nó đã bị bỏ không cho đến nay”, một người dân sống ở đây cho hay.

Hà Nội nói gì về ngôi biệt thự 12 Nguyễn Chế Nghĩa bị bỏ hoang ảnh 3

Dù bị phủ kín cây cối do không có người chăm sóc, nhưng biệt thự 12 Nguyễn Chế Nghĩa vẫn hoành tráng nằm ở vị trí đắc địa (Ảnh Tú Anh)

Hà Nội nói gì về ngôi biệt thự 12 Nguyễn Chế Nghĩa bị bỏ hoang ảnh 4

Nằm ở mặt tiền phố Nguyễn Chế Nghĩa, ngôi biệt thự rộng hơn 400 m2 hiện đang bỏ không (nhiều người để xe cạnh tường của ngôi biệt thự). Ảnh Tú Anh

Trước đó, đầu năm 2002 cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hoàng Văn Nghiên đã chuyển về khu biệt thự 12 Nguyễn Chế Nghĩa sinh sống dưới hình thức nhà thuê.

Sau nhiều năm trời sinh sống trong ngôi biệt thự với giá thuê “giá bèo”, đến cuối năm 2014 sau khi dư luận báo chí phản ánh, ông Hoàng Văn Nghiên chính thức trả lại ngôi biệt thự này cho thành phố Hà Nội. Vào thời điểm đấy, theo lý giải của cơ quan chức năng thành phố Hà Nội, do trước kia ông Nghiên trả nhà ở quận Hai Bà Trưng thì TP bố trí cho ông ở tại biệt thự 12 Nguyễn Chế Nghĩa. Sau đó cho thuê theo giá thuê nhà ở của nhà nước. Về giá thuê theo giá quy định về thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước nên quá trình cho thuê thực hiện đúng các quy định. 

MỚI - NÓNG