Hà Nội: Phê bình 5 quận huyện để “chìm xuồng” các vụ khiếu nại, tố cáo

Hà Nội: Phê bình 5 quận huyện để “chìm xuồng” các vụ khiếu nại, tố cáo
TP - Chiều 1/3, UBND TP Hà Nội đã công bố Thông báo số 34 về việc giải quyết 83 vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng nhiều năm nay trên địa bàn thành phố. Đến nay Hà Nội vẫn còn 18 vụ việc “nổi cộm”, có nguy cơ “chìm xuồng”.

Phần lớn các vụ việc này đều liên quan đến lĩnh vực quản lý đất đai, có vụ việc kéo dài hàng chục năm: Vụ bà Vũ Thị Viễn đòi quyền sử dụng đất tại 38-40 đường Trường Chinh (quận Thanh Xuân). Có 4/18 vụ UBND thành phố Hà Nội phải thống nhất ý kiến với các cơ quan Trung ương, xin ý kiến của Thủ tướng Chính phủ như vụ ông Đào Tự Hải khiếu nại về nhà, đất tại 41 Cát Linh; vụ bà Vũ Thị Viễn đòi quyền sử dụng đất tại 38-40 đường Trường Chinh;

Vụ việc các gia đình đòi quyền sử dụng đất của Tổng Cty Chè Việt Nam tại đường Trần Khát Chân; khiếu nại của tổ 26A khu tập thể Văn phòng Chính phủ, phường Cống Vị (quận Ba Đình). UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo các quận, huyện, ban ngành phải giải quyết dứt điểm 14 vụ việc còn lại, báo cáo UBND TP trước ngày 15/3/2007.

UBND TP Hà Nội phê bình nghiêm khắc lãnh đạo UBND các quận Cầu Giấy, Long Biên, Hoàng Mai, Đống Đa, Ba Đình do không quan tâm đến việc giải quyết khiếu nại, tố cáo tồn đọng trên địa bàn.

MỚI - NÓNG