Nội dung mà UBND Hà Nội báo cáo tập trung vào những công trình “nổi cộm” sai phép, không phép như tòa nhà số 4 Đặng Dung, vượt phép 8 tầng, tòa nhà số 9 Đào Duy Anh không có phép xây dựng và một số công trình khác.
Hiện tại, thành phố mới chỉ tính đến 2 phương án: Phá dỡ phần sai phạm của tòa nhà; hoặc xem xét những công trình phù hợp cảnh quan sẽ cho tồn tại, nhưng áp dụng mức phạt hành chính thật nặng.
Trước đó, chiều 5/3, ông Bùi Văn Chiểu, Phó giám đốc Sở Xây dựng HN, cho biết, Sở đã nhận được báo cáo đề xuất phương án xử lý của chủ công trình sai phép, không phép tại số 4 Đặng Dung, số 9 Đào Duy Anh. Các chủ đầu tư đều xin phạt tiền ở mức tiền cao nhất, thay vì tự phá dỡ.
“Các chủ đầu tư kiến nghị được phạt cho tồn tại, xin không phá dỡ công trình mặc dù mức độ sai phạm lớn. Nếu cộng tất cả các lỗi vi phạm, số tiền phạt cao nhất là 70 triệu đồng.
Nếu muốn phạt mức cao hơn, thành phố phải có chế tài riêng”- Ông Chiểu cho biết.Đến thời điểm này, mới chỉ 2 công trình tại số 2 ngõ 31 Nguyễn Chí Thanh, 93 Lò Đúc chủ đầu tư tự giác “cắt ngọn” phần sai phạm.