Hà Nội sẽ bầu lại Chủ tịch UBND vào tháng 7/2016

Ông Nguyễn Đức Chung - tân Chủ tịch Hà Nội.
Ông Nguyễn Đức Chung - tân Chủ tịch Hà Nội.
TP - Kỳ họp HĐND Hà Nội diễn ra vào tháng 7/2016 sẽ bầu lại Chủ tịch UBND thành phố cho nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết, tại kỳ họp này, ông Nguyễn Đức Chung được bầu làm Chủ tịch UBND thành phố thuộc nhiệm kỳ 2011 - 2016. Do vậy, kỳ họp HĐND diễn ra vào tháng 7 năm sau sẽ bầu lại Chủ tịch UBND thành phố cho nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

Kỳ họp HĐND tới sẽ bầu cả Chủ tịch HĐND, các phó chủ tịch, trưởng ban, phó ban thuộc các ban của HĐND.

Hôm qua (4/12), với 87/89 đại biểu HĐND tán thành (94,56%), thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Phó Bí thư Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, được bầu làm Chủ tịch UBND thành phố, nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Tiến sĩ Luật Nguyễn Đức Chung sinh năm 1967, ở xã Thăng Long, Kinh Môn, Hải Dương. Ông Chung từng giữ các chức vụ thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Nội, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội. 

Từ tháng 9/2012, thiếu tướng Nguyễn Đức Chung làm Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Đại biểu Quốc hội khóa XIII.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".