Hà Nội sẽ xử lý rùa tai đỏ

Rùa tai đỏ đe dọa sinh tồn của "Cụ Rùa"
Rùa tai đỏ đe dọa sinh tồn của "Cụ Rùa"
TPO – Sau khi báo Tiền Phong và các cơ quan thông tấn khác đưa tin về rùa tai đỏ gây nguy hại đến “Cụ Rùa” ở Hồ Gươm, Thành phố Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu các cơ quan chức năng kiểm tra, đề xuất biện pháp xử lý.

>Hồ Gươm sắp thành 'vương quốc' rùa tai đỏ

Hôm nay, 28 – 12, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội, Ngô Thị Thanh Hằng, ký văn bản, yêu cầu Sở Khoa học – Công nghệ, Sở Tài nguyên – Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm , cùng các đơn vị liên quan tiếp thu ý kiến của các nhà khoa học, đề xuất biện pháp xử lý rùa tai đỏ, trước ngày 31 - 12.

Trước đó, theo phản ánh của Tiền Phong và nhiều cơ quan thông tấn khác, hiện nay, nếu không có biện pháp kịp thời, Hồ Gươm sẽ thành “vương quốc” của rùa tai đỏ.

Nghiên cứu chỉ ra rằng, rùa tai đỏ là giống sinh vật ngoại lai có hại. Chúng ăn tạp, từ rong rêu, sên ốc cho đến cây cỏ. Do đó, loài rùa này sống trong môi trường Hồ Gươm sẽ ăn hết thức ăn của “Cụ Rùa”, gây ô nhiễm nguồn nước.

Theo Giáo sư Đặng Huy Huỳnh, Chủ tịch Hội Động vật học Việt Nam, rùa tai đỏ tên khoa học là Trachemys Scripta, có hai viền màu đỏ ở ngay phía sau mắt, xuất xứ từ thung lũng Mississippi - Bắc Mỹ, xuất hiện nhiều tại Việt Nam khoảng 3 - 4 năm trở lại đây.

Loài này khi mới sinh ra chỉ dài khoảng 2 cm, lúc trưởng thành đạt đến 25 cm, có thể sống từ 50 -70 năm, được xếp hạng một trong số 206 động vật xâm hại môi trường.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ngoài phá hoại môi trường, rùa tai đỏ còn có thể mang vi khuẩn salmonella, gây bệnh thương hàn cho người. Vì thế Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN) xếp rùa tai đỏ đứng đầu trong 100 loài xâm hại nguy hiểm nhất thế giới.

 Hoàng Tuân - Mỹ Hằng

Theo Viết
MỚI - NÓNG