Hà Nội tắc dài sau cơn mưa chiều, CSGT HN huy động 100% quân số

TPO - Cơn mưa chiều 11/1 kéo dài nhiều giờ khiến nhiều tuyến đường trên phố cổ như: Tràng Thi, Nguyễn Du, Điện Biên Phủ, Phố Huế, Hàng Bông... đến các tuyến đường vành đai 2 Đê La Thành, Hoàng Cầu, Thái Hà, Láng, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng... đều tê liệt, các phương tiện di chuyển khó khăn. 

Phòng CSGT Hà Nội huy động 100% quân số đồng thời tăng cường 200 chiến sỹ CSCĐ hỗ trợ tại hơn 100 nút giao thường xuyên ùn ứ. Một số điểm vắng cảnh sát các phương tiện đi lộn xộn. Ngoài ra, hàng chục nút giao thuộc địa phận quận Cầu Giấy, Hoàng Mai, Hà Đông, Đống Đa nơi cửa ngõ thủ đô cũng được đơn vị tăng cường phân luồng chống ùn tắc.

Hà Nội tắc dài sau cơn mưa chiều, CSGT HN huy động 100% quân số ảnh 1

Xe ô tô nối nhau dài dằng dặc

Hà Nội tắc dài sau cơn mưa chiều, CSGT HN huy động 100% quân số ảnh 2
Hà Nội tắc dài sau cơn mưa chiều, CSGT HN huy động 100% quân số ảnh 3
Hà Nội tắc dài sau cơn mưa chiều, CSGT HN huy động 100% quân số ảnh 4

Trực tiếp xuống phân luồng tại nút giao Tràng Thi - Hàng Bông, đại tá Đào Vịnh Thắng cho biết, giờ cao điểm hầu khắp các tuyến phố đều quá tải đặc biệt khi trời mưa việc di chuyển gặp khó khăn. 

Hà Nội tắc dài sau cơn mưa chiều, CSGT HN huy động 100% quân số ảnh 5
Hà Nội tắc dài sau cơn mưa chiều, CSGT HN huy động 100% quân số ảnh 6

Hà Nội tắc dài sau cơn mưa chiều, CSGT HN huy động 100% quân số ảnh 7

Xe ô tô cắt ngang quay đầu lộn xộn

Hà Nội tắc dài sau cơn mưa chiều, CSGT HN huy động 100% quân số ảnh 8
Hà Nội tắc dài sau cơn mưa chiều, CSGT HN huy động 100% quân số ảnh 9
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.