Hà Nội tạm dừng dự án cải tạo nghĩa trang gây tranh cãi

Khu vực Bãi Xém nơi dự định lấy làm nơi quy tập hơn 2000 ngôi mộ để phục vụ dự án làm đường qua khu vực.
Khu vực Bãi Xém nơi dự định lấy làm nơi quy tập hơn 2000 ngôi mộ để phục vụ dự án làm đường qua khu vực.
TPO - UBND TP Hà Nội vừa có văn bản hoả tốc thông báo tạm dừng việc thực hiện dự án cải tạo nghĩa trang Bãi Xém (Bắc Cầu, Ngọc Thuỵ quận Long Biên), nơi dự định đưa hơn 2.000 ngôi mộ ở khu vực lân cận về để phục vụ dự án làm đường giao thông qua địa bàn.

Văn bản số 1967/UBND-ĐT do Chánh văn phòng UBND TP Hà Nội Phạm Quý Tiên vừa ký thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung về thực hiện nhiệm vụ đầu tư, cải tạo, chỉnh trang nghĩa trang Bãi Xém (phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên). Theo đó, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đồng ý cho phép tạm dừng việc nghiên cứu, lập dự án cải tạo nghĩa trang Bãi Xém.

Thành phố chỉ đạo UBND quận Long Biên phối hợp với Sở Xây dựng và các sở ngành liên quan, nhà đầu tư đảm bảo ổn định chính trị tại địa phương, rà soát tổng thể công tác giải phóng mặt bằng và di dời, quy tập mộ thuộc dự án xây dựng tuyến đường từ đê Ngọc Thuỵ đến khu đô thị Thượng Thanh theo hình thức hợp đồng BT và Khu chức năng đô thị hai bên tuyến đường.

Ngoài ra, thành phố cũng giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở ngành, quận Long Biên và nhà đầu tư kiểm tra, rà soát quy mô, địa điểm di dời, quy tập mộ thuộc dự án này, từ đó đề xuất giải pháp thực hiện, đảm bảo phù hợp với các quy hoạch được duyệt, định hướng nghiên cứu quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, sông Đuống, các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành, báo cáo UBND TP trước ngày 15/5/2017.

Như vậy đây là lần thứ hai, dự án cải tạo, chỉnh trang nghĩa trang Bãi Xém được cơ quan chức năng thành phố Hà Nội yêu cầu tạm dừng triển khai. Lần thứ nhất dự án được yêu cầu tạm dừng diễn ra vào cuối tháng 11/2016, khi nhiều hộ dân khu Bắc Cầu (phường Ngọc Thuỵ) tập trung đông người kiến nghị, phản đối dự án.

Họ cho rằng chủ trương di dời 2250 ngôi mộ vào khu vực Bãi Xém, nơi họ sinh sống làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân nơi đây.

Hơn nữa Bãi Xém không hề có tên trong quy hoạch nghĩa trang của thành phố, đồng thời người dân lo ngại việc lấy Bãi Xém làm nơi quy tập mộ vi phạm các quy chuẩn, tiêu chuẩn nghĩa trang là quá gần trường học, khu dân cư, trạm cấp nước…

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội, trong văn bản cho ý kiến về dự án này, Sở chỉ đồng ý việc cải tạo nghĩa trang trên diện tích nghĩa trang cũ. “Đây là khu vực nằm trong hành lang thoát lũ, nếu là làm nghĩa trang mới thì phải thực hiện các bước theo quy định về Luật Đê điều. Bước thứ nhất là phải xin ý kiến Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tiếp nữa là phải báo cáo xin ý kiến của Thủ tướng”, lãnh đạo Sở này cho biết.

MỚI - NÓNG