Hà Nội tích hợp camera của dân với hệ thống giám sát chung

TP - Camera người dân sẽ được tích hợp với hệ thống camera giám sát chung của toàn thành phố. Trung tâm điều hành hệ thống giám sát chung sẽ được khánh thành vào cuối năm nay nhằm kết nối, điều hành các hệ thống camera hiện nay.

Qua việc camera giám sát đặt tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của UBND phường Văn Miếu, quận Đống Đa, không ghi dữ liệu từ năm 2015 đến nay, đại diện Sở Thông tin -Truyền thông Hà Nội cho hay, nếu thành phố chỉ đạo sẽ tiến hành rà soát toàn bộ hệ thống camera. Theo lãnh đạo Sở này, hệ thống camera giám sát hiện nay tại Bộ phận một cửa của các quận, phường trên địa bàn Hà Nội, là hệ thống quản lý tập trung được các quận quản lý, nhưng chưa kết nối chung với hệ thống camera toàn thành phố.

Hà Nội có các hệ thống camera chính gồm: Hệ thống camera của Bộ tư lệnh Lăng, Bộ tư lệnh Cảnh vệ, Công an thành phố, truyền thanh VOV và hệ thống camera của người dân, khách sạn, nhà hàng, trung tâm thương mại... Tuy nhiên, theo đánh giá của cơ quan chức năng, hệ thống camera chưa được đầu tư đồng bộ, nhiều nơi có nhưng chưa được tận dụng tối đa, hiệu quả.

Chính vì vậy, trong thời gian tới Hà Nội sẽ tích hợp lại toàn bộ hệ thống camera giám sát trên lại với nhau, để sử dụng đồng bộ, có hiệu quả. “Riêng hệ thống camera của thành phố, hiện nay có 400 camera. Trong thời gian tới Hà Nội sẽ đầu tư khoảng 4.000 camera, tuy nhiên phải có một trung tâm tích hợp để điều hành, lưu trữ dữ liệu, hình ảnh với công nghệ hiện đại. Hiện thành phố đang xây dựng dự án Trung tâm điều hành chung về công nghệ thông tin trên đường Võ Chí Công và sẽ cố gắng khánh thành giai đoạn đầu vào ngày 31/12/2017”, ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho biết.

Theo ông Chung, để đầu tư xây dựng Trung tâm điều hành chung với công nghệ hiện đại nhất hiện nay, Hà Nội chủ trương kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư xây dựng và thành phố sẽ thuê cơ sở hạ tầng, trung tâm điều hành này.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.