Hà Nội tinh giảm các Ban chỉ đạo hoạt động hình thức

Hà Nội đề xuất tinh gọn, kiện toàn giảm từ 108 xuống còn 48 Ban chỉ đạo
Hà Nội đề xuất tinh gọn, kiện toàn giảm từ 108 xuống còn 48 Ban chỉ đạo
TPO - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đề nghị tiếp tục rà soát, xác định nhiệm vụ của các Ban chỉ đạo thành phố. Từ đó để tinh giảm cũng như sáp nhập các Ban chỉ đạo theo hướng tập trung vào một số đầu mối, tránh tình trạng bộ máy cồng kềnh, họp hành nhiều mà thực tế công việc chưa hiệu quả.  

Ngày 22/8, tại phiên họp tập thể, UBND TP Hà Nội đã thống nhất rà soát, đề xuất phương án kiện toàn, tinh gọn các Ban chỉ đạo thành phố.

Theo đề xuất của Văn phòng UBND TP Hà Nội việc kiện toàn các Ban chỉ đạo theo hướng sáp nhập các Ban chỉ đạo có nội dung trùng lặp, chung cơ quan thường trực; giải thể những Ban chỉ đạo không phù hợp và chỉ giữ lại những Ban chỉ đạo mà Trung ương quy định phải thành lập. Cụ thể, phương án đề xuất giữ nguyên 40 Ban chỉ đạo; sáp nhập 27 thành 8 Ban; giải thể 41 ban chỉ đạo. Bộ máy được tinh gọn từ 108 xuống còn 48 Ban chỉ đạo...

Tại cuộc họp, các ý kiến thống nhất  với đề xuất tinh gọn, hợp nhất các Ban chỉ đạo của thành phố từ 108 hiện nay xuống còn 48 Ban. Thậm chí, có ý kiến cho rằng, cần phải giảm số lượng các Ban chỉ đạo hơn nữa, xuống còn 30 Ban và chỉ để lại những Ban chỉ đạo thực sự cần thiết; không nhất thiết Chính phủ, Bộ ngành có Ban chỉ đạo nào thì Hà Nội cũng phải có đủ...

 Theo đánh giá việc thành lập quá nhiều Ban chỉ đạo thành phố như hiện nay có thể làm giảm trách nhiệm tham mưu, quản lý nhà nước của các cơ quan chuyên môn. Bên cạnh đó, một số Ban chỉ đạo hoạt động còn hình thức, hiệu quả không cao, gây lãng phí nguồn lực, kinh phí và thời gian cho thành viên Ban chỉ đạo. 

Phát biểu tại cuộc họp Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu khẩn trương rà soát, để bỏ bớt cũng như sáp nhập các Ban chỉ đạo của TP theo hướng tập trung vào một số đầu mối, tránh tình trạng bộ máy cồng kềnh, họp hành nhiều mà thực tế công việc chưa hiệu quả.

Theo ông Chung từ đầu năm, lãnh đạo UBND TP Hà Nội đã chỉ đạo Văn phòng và các Sở ngành rà soát để tinh gọn lại các Ban chỉ đạo để hoạt động hiệu quả hơn.  “Các vấn đề về điện thì chung một Ban chỉ đạo, ngành giáo dục cũng thế... phải gom hết vào một Ban, giao một người chuyên trách. Việc gom các Ban chỉ đạo lại chính để giảm tải cho các Sở cũng như nâng cao hiệu quả công tác”, ông Chung nhấn mạnh.

MỚI - NÓNG