Hà Nội tính kế 'giải cứu' khu dân cư có nguy cơ trôi sông

Hiện trường vụ sạt lở khiến 1 gian nhà bị cuốn trôi ở ngõ 975 Bạch Đằng
Hiện trường vụ sạt lở khiến 1 gian nhà bị cuốn trôi ở ngõ 975 Bạch Đằng
TPO - Sau khi báo Tiền Phong phản ánh việc 13 hộ dân ngõ 975 phố Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội có nguy cơ bị cuốn trôi xuống sông Hồng do tình trạng sạt lở kéo dài tại đây, UBND thành phố Hà Nội đã yêu cầu các đơn vị chức năng vào cuộc tìm phương án “giải cứu”.

Trước tình trạng sạt lở ngày càng diễn biến phức tạp ở bờ sông Hồng thuộc địa bàn phường Bạch Đằng, UBND quận Hai Bà Trưng đã có văn bản báo cáo UBND thành phố Hà Nội việc các hộ dân trong khu vực đối mặt với nguy cơ sạt lở do diễn biến dòng chảy phức tạp, dòng chảy chính của sông Hồng thúc vào phần bờ sông chưa được kè gia cố. Vụ sạt lở xảy ra đêm 20 rạng sáng ngày 21/8/2016, khiến 1 gian nhà trượt trôi ra sông, 7 gia đình ở trong tình trạng nguy hiểm buộc phải di chuyển.

Thống kê của UBND quận Hai Bà Trưng cho thấy, từ năm 1996 đến năm 2012, trên địa bàn phường Bạch Đằng đã xảy ra nhiều vụ sạt lở nghiêm trọng như ở Khu tập thể 108, trụ sở Phòng Cảnh sát Giao thông đường thủy... Sau vụ sạt lở năm 2012 xảy ra trên địa bàn quận Hoàn Kiếm và Hai Bà Trưng, thành phố đã thực hiện xử lý kè chống sạt lở giai đoạn 1 từ vị trí K67 + 650 đến vị K68 + 787. Tuy nhiên, dự án kè chống sạt lở giai đoạn 2 từ vị trí K67 + 420 đến vị trí K69 + 650 vẫn chưa được triển khai.

Nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân trong khu vực sạt lở, UBND quận Hai Bà Trưng đề nghị cho xử lý gia cố cấp bách các vị trí đặc biệt nguy hiểm, nhất là các khu vực sạt lở do ảnh hưởng của cơn bão số 3.

Căn cứ báo cáo của quận Hai Bà Trưng, ngày 15/9/2016, UBND Thành phố đã ký Văn số 8276/VP-KT, chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương chủ trì, phối hợp với các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và chính quyền địa phương sớm kiểm tra, đề xuất phương án xử lý báo cáo Thành phố.

Trước đó, trao đổi với PV Tiền Phong, ông Hà Đức Trung, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội cho biết, nguyên nhân xảy ra sự cố tại khu vực này là do ngành giao thông lái dòng, hướng luồng lạch chính từ bờ tả sông Hồng sang Cảng Hà Nội. Do đó, dòng chảy đã thúc vào bờ sông, trong khi bờ là mái dốc đứng, chưa được gia cố nên gây ra sạt lở. Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội cho rằng, thành phố cần sớm triển khai dự án xử lý tổng thể kè chống sạt lở bờ hữu sông Hồng tại khu vực các phường Chương Dương (quận Hoàn Kiếm), Thanh Lương, Bạch Đằng (quận Hai Bà Trưng) để đảm bảo an sinh lâu dài.

MỚI - NÓNG