Hà Nội xây 2,1 triệu m2 nhà ở công nhân

Hà Nội xây 2,1 triệu m2 nhà ở công nhân
TP - Ông Nguyễn Quốc Tuấn - Phó giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, thành phố phấn đấu đến năm 2015 xây dựng 2,1 triệu m2 nhà ở dành cho công nhân.

Theo kế hoạch đến năm 2015, Hà Nội có 19 khu công nghiệp, công nghệ cao và lao động ngoài khu công nghiệp sẽ lên tới 70 vạn người. Trong đó, khoảng 55 vạn người có nhu cầu về nhà ở tại chỗ với khoảng 3,5 triệu m2.

Đến nay, Hà Nội đã đưa vào sử dụng 10.000 chỗ ở cho công nhân khu công nghiệp Bắc Thăng Long; chuẩn bị hoàn tất dự án khu nhà ở 3,9 ha tại Chương Mỹ và 3 dự án khác đáp ứng hơn 11.430 chỗ ở...

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.